Mỹ triển khai máy bay do thám tối tân trên Biển Đông

Giới chức Philippines thông báo từ một căn cứ quân sự ở quốc gia Đông Nam Á này, Mỹ đã cho triển khai loại máy bay do thám tối tân của nước này để giám sát các khu vực điểm nóng trên Biển Đông.
Giới chức Philippines ngày 27/2 thông báo từ một căn cứ quân sự ở quốc gia Đông Nam Á này, Mỹ đã cho triển khai loại máy bay do thám tối tân của nước này để giám sát các khu vực điểm nóng trên Biển Đông.
Mỹ triển khai máy bay do thám tối tân trên Biển Đông ảnh 1

Máy bay P-8A Poseidon. Ảnh: wikipedia

Theo nguồn tin, Hải quân Mỹ hôm 17/2 đã cho xuất kích máy bay do thám P-8A Poseidon từ một căn cứ không quân trước đây của Mỹ, cách thủ đô Manila 80km về phía bắc, và hoạt động trên vùng Biển Đông. Trên máy bay có sự hiện diện của các binh sĩ Philippines. Trả lời báo giới, Người phát ngôn quân đội Philippines, Đại tá Restituto Padilla xác nhận: "Mục đích (triển khai máy bay) là để tuần tra Biển Đông và nhằm đảm bảo tự do hàng hải". Trong khi đó, Người phát ngôn Hải quân nước này, Trung tá Lued Lincuna nói rằng đó là "chuyến bay thông thường" và nhấn mạnh: "Người Mỹ đã cho chúng tôi thấy năng lực do thám của máy bay P-8A Poseidon, đó là điều chúng tôi chưa có".Trong một tuyên bố, Hải quân Mỹ cũng khẳng định rằng hoạt động bay đó nhằm "nâng cao nhận thức và phô diễn năng lực" của cái mà Washington gọi là năng lực chống hạm, chống tàu ngầm, hoạt động tầm xa và do thám tối tân nhất.TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.