Mỹ treo thưởng 7 triệu USD để bắt giữ thủ lĩnh của nhánh Al-Qaeda ở Bắc Phi

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2/6 thông báo treo thưởng 7 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp xác định nơi ẩn náu hoặc nhận dạng Abu Ubaydah Yusuf al-Anabi, thủ lĩnh của tổ chức Hồi giáo AQIM, chi nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda ở khu vực Bắc Phi.
Chú thích ảnh
Chân dung thủ lĩnh của nhánh Al-Qaeda tại Bắc Phi Abu Obaida Yusuf al-Annabi. Ảnh: Alaraby/TTXVN

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Anabi lên làm thủ lĩnh của AQIM hồi tháng 11/2020 thay Abdelmalek Droukdel bị quân đội Pháp tiêu diệt ở miền Bắc Mali trước đó 5 tháng. Anabi là công dân Algeria, còn được gọi là Yazid Mubarak. Đối tượng này đã thề trung thành với thủ lĩnh của Al-Qaeda Ayman al Zawahiri với tư cách là thủ lĩnh của AQIM. Năm 2015, Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt Anabi vào danh sách các phần tử khủng bố toàn cầu.

AQIM xuất thân từ một nhóm do các phần tử Hồi giáo cực đoan Algeria khởi xướng vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước. Năm 2007 nhóm này tuyên bố trung thành với Al-Qaeda. AQIM đã thừa nhận tiến hành nhiều vụ tấn công nhằm vào các lực lượng quân đội và dân thường ở vùng Sahel, trong đó có vụ tấn công vào một khách sạn và nhà hàng hạng sang ở Burkina Faso năm 2016 làm 30 người thiệt mạng, phần lớn là người nước ngoài đến từ các nước phương Tây.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.