Mỹ treo thưởng 5 triệu USD để truy bắt thủ lĩnh tổ chức khủng bố MS-13

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Chính phủ Mỹ ngày 21/4 treo thưởng 5 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin có giá trị, dẫn đến việc bắt giữ và/hoặc kết án Yulan Adonay Archaga Carías, đối tượng được xác định là thủ lĩnh của tổ chức khủng bố quốc tế Mara Salvatrucha, hay còn gọi là MS-13.
Chú thích ảnh
Trụ sở Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tại Washington, DC. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông báo chính thức từ Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng động thái này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính phủ nước này nhằm xây dựng một Tây bán cầu an toàn, vững chắc và thịnh vượng hơn. Việc liệt MS-13 là một Tổ chức Khủng bố nước ngoài (FTO) và là một Tổ chức Khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt (SDGT) vào ngày 20/2/2025 đã mở đường cho các biện pháp mạnh mẽ hơn để loại bỏ mối đe dọa bạo lực từ băng tội phạm này trên khắp khu vực.

Yulan Adonay Archaga Carías, còn được biết đến với các biệt danh "Porky" và "Alexander Mendoza", hiện đang lẩn trốn và được xác định là thủ lĩnh cấp cao nhất của MS-13 tại Honduras. Chính phủ Mỹ cáo buộc Carías chỉ đạo hàng loạt các hoạt động tội phạm có tổ chức, trong đó có buôn bán ma túy, rửa tiền, giết người, bắt cóc và nhiều tội ác khác. Đặc biệt, đối tượng này còn bị cáo buộc có liên quan đến việc vận chuyển một lượng lớn cocaine vào Mỹ.

Archaga Carías hiện đang nằm trong danh sách những đối tượng bị truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), Cơ quan Bài trừ ma túy Mỹ (DEA) và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa.

Ngọc Quang   (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.