Mỹ trải qua một trong những mùa Hè nóng nhất trong lịch sử

Theo báo cáo được công bố ngày 10/9 của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA), mùa Hè năm 2024 là mùa Hè nóng thứ tư trong lịch sử nước Mỹ.
Chú thích ảnh
Hệ thống quạt làm mát cho du khách trong trời nắng nóng tại hạt Orange, bang California, Mỹ ngày 22/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Nhiệt độ trung bình trên khắp nước Mỹ trong mùa Hè năm 2024 (từ tháng 6-8) đã tăng vọt lên 23,2 độ C, cao hơn 1,4 độ so với mức trung bình từng được ghi nhận. Nhiều thành phố có nhiệt độ cao phá vỡ kỷ lục, phản ánh bức tranh ảm đạm về hiện tượng khí hậu ấm lên.

NOAA cho biết các bang Arizona, California, Florida, Maine và New Hampshire đều trải qua mùa Hè nóng nhất trong lịch sử, trong đó nhiệt độ đặc biệt cao ở các khu vực thành thị. Bang Arizona cũng như thành phố thủ phủ Phoenix đã trải qua mùa Hè với nhiệt độ trung bình là 37,2 độ C.

Nhiệt độ cao không chỉ xuất hiện ở 48 bang trung tâm Bắc Mỹ mà còn ở bang Alaska giáp Bắc Băng Dương. Đáng chú ý, sân bay Deadhorse ở Alaska đã ghi nhận mức nhiệt 31,7 độ C vào ngày 6/8, phá vỡ mức cao nhất được thiết lập vào tháng 7/2016. Đây cũng là mức nhiệt độ cao nhất tại Alaska ở 70 vĩ độ Bắc.

Trong khi một số khu vực tại Mỹ trải qua nắng nóng gay gắt, nhiều khu vực khác lại đối mặ với bão lũ. Riêng trong tháng 8, nước này đã hứng chịu nhiều cơn bão nhiệt, trong đó có bão Debby đổ bộ vào các bang Florida và Nam Carolina; bão Ernesto gây lũ lụt và mất điện ở Puerto Rico.

Dữ liệu của NOAA cho thấy tính đến 8 tháng đầu năm nay, 2024 là năm ấm thứ hai trong 130 năm qua. Nhiệt độ trung bình của Mỹ từ tháng 1-8 là 13,8 độ C, cao hơn 1,7 độ so với mức trung bình của thế kỷ 20.

Dữ liệu về mức nhiệt của mùa Hè năm nay như một lời nhắc nhở về những tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Năm 2024 có khả năng trở thành một trong những năm nóng nhất được ghi nhận tại Mỹ.

Vũ Hiệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.