Mỹ: Tổng nợ quốc gia vượt mốc 38.000 tỷ USD giữa lúc chính phủ đóng cửa

Giữa bối cảnh chính phủ liên bang vẫn đóng cửa, tổng nợ quốc gia của Mỹ đã chính thức vượt mốc 38.000 tỷ USD vào hôm 22/10 - theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính nước này. Đây là một con số kỷ lục, cho thấy tốc độ tích lũy nợ ngày càng nhanh trên bảng cân đối kế toán của nước này.
Chú thích ảnh
Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Báo cáo cho hay đây cũng là tốc độ tích lũy 1.000 tỷ USD nợ nhanh nhất bên ngoài giai đoạn dịch COVID-19. Trước đó, Mỹ chỉ mới chạm mốc nợ 37.000 tỷ USD vào tháng 8/2025.

Ủy ban kinh tế hỗn hợp của Quốc hội Mỹ ước tính rằng tổng nợ quốc gia đã tăng thêm 69.713,82 USD mỗi giây trong năm qua.

Ông Kent Smetters, chuyên gia từng làm việc trong Bộ Tài chính Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush, cho biết gánh nặng nợ ngày càng tăng theo thời gian cuối cùng sẽ dẫn đến lạm phát cao hơn. Tình trạng này dần tích tụ và sẽ làm xói mòn sức mua của người tiêu dùng, khiến các thế hệ tương lai khó đạt được mục tiêu sở hữu nhà hơn.   

Văn phòng Trách nhiệm giải trình Chính phủ (GAO) cũng vạch ra một số tác động của việc nợ chính phủ gia tăng đối với người dân Mỹ, bao gồm chi phí vay gia tăng cho các khoản vay mua nhà và ô tô, tiền lương thấp hơn do doanh nghiệp có ít tiền hơn để đầu tư, cùng giá các mặt hàng, dịch vụ trở nên đắt đỏ hơn.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump lại cho rằng các chính sách của họ đang giúp hạn chế chi tiêu của chính phủ và sẽ thu hẹp thâm hụt ngân sách khổng lồ của quốc gia. Một phân tích mới của các quan chức Bộ Tài chính cho biết từ tháng 4 - 9/2025, thâm hụt ngân sách của Mỹ lũy kế đạt 468 tỷ USD. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 22/10, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết, đây là mức thấp nhất kể từ năm 2019.

Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cũng khẳng định trong 8 tháng nhậm chức, Tổng thống Trump đã giảm thâm hụt ngân sách tới 350 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2024 bằng cách cắt giảm chi tiêu và tăng doanh thu. Ông nói thêm rằng chính quyền sẽ hành động để đảm bảo tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, lạm phát xuống thấp hơn, tăng doanh thu từ thuế quan, giảm chi phí vay và cắt giảm lãng phí, gian lận.

Tuy nhiên, ông Michael Peterson, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Quỹ Peter G. Peterson, nhận định rằng việc chạm mốc nợ 38.000 tỷ USD trong lúc chính phủ đóng cửa là dấu hiệu đáng lo ngại mới nhất, cho thấy các nhà lập pháp đang không hoàn thành các nhiệm vụ tài khóa cơ bản của mình.

Hương Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.