Mỹ tố Israel đứng sau vụ không kích bí ẩn khiến hơn 50 lính Syria thiệt mạng

Mỹ đã bác bỏ cáo buộc liên quân thực hiện cuộc không kích hồi tuần trước tại biên giới Syria-Iraq khiến hơn 50 binh sĩ ủng hộ chính quyền thiệt mạng.
Mỹ tố Israel đứng sau vụ không kích bí ẩn khiến hơn 50 lính Syria thiệt mạng ảnh 1

Khói đen bao phủ sau một trận không kích thành phố phía Nam Daraa. Ảnh: AFP

Theo TASS, ngày 18/6, đại diện cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ đã bác tin máy bay liên minh do Mỹ đứng đầu ở Syria đánh bom vị trí quân đội Syria. “Chúng tôi (Mỹ) hoặc liên minh không thực hiện cuộc không kích vào thành phố Bu-Kemal” đại diện Cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh.
Thay vào đó, Mỹ chỉ điểm chính Israel mới là hung thủ đứng sau vụ việc.
Một quan chức Chính phủ Mỹ tiết lộ cho kênh truyền hình CNN hôm 18/6: “Chúng tôi có lý do tin rằng đó là một cuộc tấn công của Israel”.
Về phần mình, Israel từ chối đưa ra lời bình luận. Tuy nhiên, nếu sự thực đúng là Israel tấn công, thì đây có thể đánh dấu một sự thay đổi trong việc xác định mục tiêu của Israel tại Syria, khi trước đó, nước này luôn khẳng định chỉ triển khai không kích nhằm vào lực lượng Iran.
Tại cuộc họp Nội các tổ chức ngày 17/6 vừa qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo rằng Israel sẽ “hành động” chống các nỗ lực của Iran tăng cường hiện diện quân sự tại Syria cả ở sát biên giới và sâu trong Syria. Chúng tôi sẽ hành động ở bất kỳ đâu tại Syria”.
Trước đó, theo hãng thông tấn Syria SANA, chính quyền Damascus đã cáo buộc liên quân do Mỹ dẫn đầu thực hiện cuộc tấn công trong đêm muộn 17/6 nhằm vào thành phố Bu-Kemal sát biên giới với Iraq. Thành phố này đang nằm trong quyền kiểm soát của lực lượng dân quân khu vực ủng hộ Tổng thống Syria Bashar Assad.
Lực lượng bán quân sự Iraq tuyên bố 22 binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ tấn công, và cũng cáo buộc Mỹ là chủ mưu vụ không kích. “Máy bay Mỹ phóng hai quả tên lửa dẫn đường nhằm xuống một vị trí của đơn vị Hashed al-Shaabi biên giới Syria-Iraq, khiến 22 binh sĩ thiệt mạng và 12 người khác bị thương”.

Trong khi đó, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria thống kê cuộc không kích đã khiến 52 binh sĩ ủng hộ chính quyền Syria thiệt mạng – đánh dấu vụ tấn công đẫm máu nhất trong nhiều tháng trở lại đây. “Trong số họ có ít nhất 30 binh sĩ Iraq và 16 binh lính Syria”, người đứng đầu tổ chức SOHR trả lời hãng tin AFP.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi tiến gần vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại hòn đảo này, với gần 1.000 chuyến bay nội địa, quốc tế và xuyên eo biển bị hủy. Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Bắc sau đó chuyển hướng Đông Bắc.