Mỹ tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho hàng nghìn người Afghanistan sơ tán

Chính quyền Mỹ đã thiết lập một khu vực tiêm vaccine COVID-19 lớn cho hàng nghìn người Afghanistan sơ tán vào Mỹ qua sân bay quốc tế Dulles.
Chú thích ảnh
Người Afghanistan tại sân bay quốc tế Dulles ngày 27/8. Ảnh: Reuters

Theo NBC News, một quan chức Nhà Trắng ngày 27/8 cho biết Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang chịu trách nhiệm điều hành khu vực tiêm chủng tại Trung tâm Triển lãm Dulles, gần sây bay quốc tế Dulles ở miền bắc bang Virginia. Đây là nơi nhiều người sơ tán ở tạm trước khi được đưa tới các căn cứ quân sự.

Người sơ tán được xét nghiệm một lần khi họ tới sân bay, và những ai có kết quả âm tính sẽ được đưa tới trung tâm triển lãm, được tiêm vaccine COVID-19 loại một liều của Johnson&Johnson. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh thực hiện tiêm chủng, còn Bộ Ngoại giao cung cấp phiên dịch viên.

Quan chức Nhà Trắng nói trên cho biết: “Chiến dịch này được thực hiện theo thời gian thực để đảm bảo chúng tôi không lãng phí một phút, đảm bảo mọi người tới Mỹ đều có thể nhập cảnh an toàn và không lây lan COVID-19”.

Cũng theo quan chức trên, chính quyền Mỹ hi vọng thiết lập một khu vực tiêm chủng lớn ở Philadelphia, khi người sơ tán bắt đầu tới sân bay ở đây vào ngày 28/8 (giờ Mỹ).

Trước đó, một số cơ quan viện trợ đã cảnh báo rằng COVID-19 có thể lây lan do tình trạng đông đúc trong và quanh sân bay ở Kabul, Afghanistan khi mọi người chen nhau tìm cách sơ tán trước hạn chót rút quân 31/8 của Mỹ.

Hiện chưa rõ thông tin về số người sơ tán tới Mỹ đã có xét nghiệm dương tính với COVID-19.
Theo một người phát ngôn của UNICEF, tỷ lệ tiêm chủng ở Afghanistan giảm 80% trong tuần đầu tiên Taliban giành quyền kiểm soát quốc gia này.

Khoảng 1,8 triệu liều vaccine COVID-19 đã được sử dụng ở Afghanistan, quốc gia có 40 triệu dân.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.