Mỹ tính dừng chế tạo máy bay F-35

Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét hoãn lại chương trình chế tạo máy bay F-35 với chi phí lên đến gần 400 tỷ USD, vì đang chịu áp lực lớn từ việc cắt giảm ngân sách quốc phòng.

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét hoãn lại chương trình chế tạo máy bay F-35 do đang chịu áp lực lớn về việc cắt giảm ngân sách quốc phòng. Chương trình chế tạo 2.443 máy bay này của Mỹ có chi phí lên tới gần 400 tỉ USD nhằm xuất khẩu cho 10 quốc gia khác.

Mỹ tính dừng chế tạo máy bay F-35 ảnh 1

Máy bay F-35 của Mỹ. Ảnh: DailyTech

Phát biểu trong một cuộc họp báo mới đây, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ dự tính cắt giảm 500 tỷ USD chi phí quân sự trong 10 năm tới. Điều này có thể làm sụp đổ kế hoạch phát triển máy bay F-35  mà Bộ này đã ký hợp đồng với Tập đoàn Lockheed Martin.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đề nghị dừng kế hoạch chế tạo một loại máy bay tàng hình, ném bom tầm xa mới.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel, Mỹ có thể phải quyết định lựa chon giữa việc cắt giảm biên chế hoặc không hiện đại hóa các hệ thống vũ khí và công nghệ trong 10 năm và việc quyết định duy trì lực lượng quân đội quy mô lớn có thể dẫn đến phải hủy bỏ chương trình sản xuất máy bay F-35 cũng như máy bay ném bom tầm xa, tàng hình mới.

Mỹ tính dừng chế tạo máy bay F-35 ảnh 2

F-35 hiện là chương trình có chi phí tốn kém nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ. Ảnh: Internet.

Trung tướng Không quân Christopher Bogdan đồng thời là người phụ trách chương trình máy bay F-35 thì cho rằng, đây là hệ thống vũ khí tốn kém nhất của Lầu Năm Góc và Tập đoàn chế tạo máy bay này đang tìm cách “bóp chẹt từng xu” của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Tuy nhiên, Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng khác xin được giấu tên, ông thừa nhận Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét hủy bỏ hợp đồng chế tạo F-35, nhưng điều này khó có thể thực hiện vì sẽ làm ảnh hưởng đến vấn đề phòng thủ quốc gia của Mỹ.

Mặc dù đây là loại máy bay chiến đấu đắt nhất trong lịch sử, nhưng cũng tồn tại một số hạn chế. Trong tháng 2/2013, Không quân Mỹ đã phải cho hạ cánh khẩn cấp một phi đội máy bay tấn công kết hợp F-35 vì một vết rạn ở cánh quạt tuabin trong động cơ phản lực, đây là lần thứ tư phi đội bay này phải hạ cánh gấp vì liên quan đến vấn đề chế tạo.

Vào tháng 4/2013, khi điều trần trước Ủy ban Thượng viện Mỹ, tướng Bogdan phát biểu rằng ông nghi ngờ những chiếc F-35 khó có thể chống lại được một cuộc chiến tranh mạng hiện đại.

CT(Theo Tạp chí Đối thoại Quốc phòng)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.