Mỹ tìm cách vô hiệu hóa vị thế của Trung Quốc trong khu vực

Theo Phó Giáo sư Đại học Houston Downtown Peter Li, việc Mỹ thúc đẩy liên minh với các đồng minh trong khu vực, tăng cường những mối quan hệ mới với các nước ASEAN và củng cố các mối quan hệ an ninh hiện có nhằm phục vụ mục tiêu chiến lược của Washington là vô hiệu hóa vị thế của Trung Quốc trong khu vực.
 Mỹ tìm cách vô hiệu hóa vị thế của Trung Quốc trong khu vực ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) gặp gỡ Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 5/8/2015 ở Kuala Lumpur. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Tân Hoa Xã, phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn, ông Peter Li nói: “Đông Á chiếm một vị trí chiến lược trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu rằng chính sách ngoại giao của Mỹ luôn dựa trên sự tính toán quyết liệt lợi ích quốc gia của nước này”. 
Ông Li nói thêm, việc thúc đẩy liên minh với các đồng minh trong khu vực, tăng cường những mối quan hệ mới với các nước ASEAN và củng cố các mối quan hệ an ninh hiện có sẽ phục vụ cho mục tiêu chiến lược của Washington là vô hiệu hóa vị thế của Trung Quốc trong khu vực.

Cũng theo vị giáo sư này, trên thực tế các hành động của Hải quân Mỹ trong khu vực đã gửi đi một thông điệp rõ ràng đến các bên liên quan trong tranh chấp là Washington có mâu thuẫn lập trường với Trung Quốc, và việc Mỹ bày tỏ lập trường trong cuộc xung đột ở Biển Đông vừa thúc đẩy vừa làm suy yếu các mục tiêu của Mỹ. 
Sự gia tăng căng thẳng trong khu vực sẽ phá hỏng bầu không khí cần thiết cho sự hợp tác Mỹ-Trung trên một loạt vấn đề thiết yếu đối với duy trì hòa bình và ổn định ở châu Á và cả thế giới, như không phổ biến hạt nhân, chống khủng bố, hợp tác an ninh, chống biến đổi khí hậu hay ổn định tài chính quốc tế.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.