Mỹ tìm cách trừng phạt 'vô lý' cá nhân Tổng thống Putin

Tạp chí “The Times” của Mỹ dẫn các nguồn giấu tên đăng trong một bài báo hôm 18/4 rằng Mỹ đang tìm cách áp đặt các lệnh trừng phạt lên ông Putin

Ngày 20/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ các cáo buộc “vô lý” mà Washington có thể nhằm trực tiếp vào Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt chống nước này.

Trước đó, tạp chí Times dẫn các nguồn giấu tên đăng trong một bài báo hôm 18/4 rằng Mỹ đang tìm cách áp đặt các lệnh trừng phạt lên ông Putin, người được Phương Tây cho là đang nắm giữ khoảng 40 tỷ USD tại các ngân hàng ở Thụy Sỹ. Theo tờ báo, Washington có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía Thụy Sỹ để tiến hành hành động này.

Trong khi đó, người phát ngôn Peskov khẳng định: “Đó rõ ràng là một trò lừa đảo, một cáo buộc vô lý”.

Cùng ngày, trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NBC, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk cảnh báo Nga đang phá hoại sự ổn định toàn cầu và nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng giữa Kiev và Điện Kremlin vẫn tiếp diễn.

Phát biểu trong chương trình "Meet the Press" của NBC, ông Yatsenyuk nói: “Thế giới có lý do phải lo lắng về ý định của Tổng thống Nga Vladimir Putin bởi lẽ điều mà Liên bang Nga làm đã phá hoại sự ổn định toàn cầu. Thực tế, họ đã loại bỏ các chương trình không phổ biến vũ khí hạt nhân”, ám chỉ tới Bản ghi nhớ Budapest 1994, tại đó Ukraine bàn giao vũ khí hạt nhân để đổi lại các đảm bảo về chủ quyền từ Moskva và cường quốc Phương Tây.

Trước đó, ngay trước thềm chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Ukraine, ông Yatsenyuk đã kêu gọi Mỹ hỗ trợ tài chính, kinh tế và giúp hiện đại hóa quân đội nước này.

Nga hiện chưa đưa ra phản ứng gì về những phát biểu này và cho đến nay Moskva vẫn không công nhận tính hợp pháp của chính quyền lâm thời Ukraine.

Trong một diễn biến khác có liên quan, ngày 20/4, giới chức Ukraine cho biết Nga phải chịu trách nhiệm về vụ nổ súng giữa các tay súng chưa rõ danh tính và các nhà hoạt động thân Moskva tại thành phố Slavyansk, miền Đông Ukraine làm 5 người thiệt mạng.

Mỹ tìm cách trừng phạt 'vô lý' cá nhân Tổng thống Putin ảnh 1

Hiện trường vụ tấn công ngày 20/4 ở Slavyansk. Ảnh: RussiaToday

Thông cáo của Cơ quan An ninh Ukraine nêu: “Những kẻ vi phạm pháp luật và phá hoại có vũ trang, đang khủng bố người dân địa phương xung quanh Slavyansk, đã trở nên quá khích”. Miêu tả vụ việc như một “vụ tấn công được lên kế hoạch”, thông cáo cho biết chỉ có “các phần tử tội phạm và phá hoại, được Tình báo quân sự Nga (GRU) hỗ trợ và trang bị” có liên quan tới vụ việc này.

Ngược lại, phía Nga và các nhà hoạt động thân Nga cáo buộc “Phái hữu”, một nhóm người Ukraine theo đường lối dân tộc chủ nghĩa thực  hiện vụ tấn công trên. Nga cũng đã bác bỏ có liên quan tới vụ việc.

 

Trước đó, kênh truyền hình nhà nước Nga đưa tin một nhóm các tay súng không rõ danh tính đã tấn công một chốt kiểm soát do các nhà hoạt động thân Nga kiểm soát khiến 3 nhà hoạt động và 2 tay súng thiệt mạng.

TN (Theo AFP, THX)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.