Mỹ tìm 'bước đi đầu tiên' trong đàm phán hạt nhân Iran

Washington sẵn sàng giảm bớt các biện pháp trừng phạt Iran nếu trong hai ngày tới, Tehran thực hiện “bước đi đầu tiên” trong việc ngừng mở rộng chương trình hạt nhân gây tranh cãi.
Một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ ngày 6/11 cho biết Washington sẵn sàng giảm bớt các biện pháp trừng phạt Iran nếu trong hai ngày tới, Tehran thực hiện “bước đi đầu tiên” trong việc ngừng mở rộng chương trình hạt nhân gây tranh cãi.
Mỹ tìm 'bước đi đầu tiên' trong đàm phán hạt nhân Iran ảnh 1

Cuộc gặp của Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius (phải) và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif khi Ngoại trưởng Iran đến Pháp chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân của Tehran. Ảnh: AFP-TTXVN

Phát biểu với báo giới trước vòng đàm phán mới giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức) tại Geneva (Thụy Sĩ), quan chức giấu tên trên nhấn mạnh đã có một “sự thay đổi then chốt” và Tehran "dường như" nghiêm túc với các cuộc đàm phán. Theo đó, đây là lần đầu tiên, Iran xuất hiện với cam kết đẩy nhanh tiến trình đàm phán, bên cạnh các cuộc thảo luận chi tiết chưa từng có. Quan chức này khẳng định điều Mỹ tìm kiếm là một giai đoạn đầu tiên, một bước đi đầu tiên, một nhận thức sơ khởi về việc ngừng phát triển chương trình hạt nhân của Iran. Để đổi lại, theo quan chức trên, Washington sẵn sàng thực hiện những cắt giảm đối với các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt đang áp đặt với Iran. Tuy nhiên, những cắt giảm đó là "có hạn chế, có thể hủy bỏ và không ảnh hưởng đến những cốt lõi của các biện pháp trừng phạt". Nguồn tin này không đề cập chi tiết đến những đề xuất sẽ được đặt lên bàn đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1.Theo kế hoạch, Iran và Nhóm P5+1 nối lại đàm phán từ ngày 7 - 8/11 tại Geneva, tập trung thảo luận những chi tiết liên quan đến đề xuất trước đó của Iran với hy vọng đạt được sự đồng thuận cuối cùng. Đây là vòng đàm phán thứ 2 kể từ khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhậm chức hồi tháng 8 với cam kết thông qua đàm phán cùng các cường quốc để giải quyết tranh cãi liên quan tới chương trình hạt nhân cũng như chấm dứt các biện pháp trừng phạt mà Tehran đang phải hứng chịu.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.