Mỹ tiêu diệt một thủ lĩnh IS tại Libya

Quân đội Mỹ thông báo đã tiến hành một cuộc không kích trong ngày 28/8, tiêu diệt một thủ lĩnh địa phương của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thị trấn Bani Walid, cách thủ đô Tripoli của Libya 180 km về phía Tây Nam.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ không kích tại Bani Walid, Libya ngày 28/8. Ảnh: Libyan Express/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Bộ Chỉ huy châu Phi của quân đội Mỹ (AFRICOM) cho biết vụ không kích được thực hiện với sự phối hợp của Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được Liên hợp quốc ủng hộ. Không có dân thường nào thương vong trong vụ không kích này. Dù quân đội Mỹ không công bố danh tính, song người dân địa phương cho biết đối tượng mang tên Walid Bu Hariba.

Trong khi đó, một nguồn tin của cơ qua an ninh Bani Walid xác nhận một máy bay đã không kích một xe bán tải nhãn hiệu Toyota cách thị trấn này khoảng 4 km. Vụ không kích đã khiến lái xe, có tên Walid Bu Hariba, từng là thủ lĩnh IS ở Sirte chết.

Một quan chức y tế ở Bani Walid cho biết các bác sĩ đã tiếp nhận thi thể của Walid Bu Hariba và sau đó giao lại cho gia đình.

Bất chấp các lực lượng chính phủ truy quét các tay súng ra khỏi Sirte, cách thủ đô Tripoli khoảng 500 km về phía Đông song IS vẫn hoạt động mạnh tại Libya. Quân đội Mỹ cũng thường tiến hành các cuộc không kích ở quốc gia Bắc Phi này.

Ngày 6/6, quân đội Mỹ cũng đã tiêu diệt 4 thành viên của IS gần Bani Walid. Trước đó, hồi tháng 3, quân đội Mỹ cũng đã tiêu diệt Musa Abu Dawud -thủ lĩnh cấp cao của nhánh Al-Qaeda tại khu vực Maghreb Hồi giáo (AQIM) .

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.