Mỹ tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của IS tại Syria

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 4/4 thông báo quân đội Mỹ đã tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria.
Chú thích ảnh
Đoàn xe quân sự của Mỹ di chuyển tại Rumaylan, thuộc tỉnh Hasakah, Đông Bắc Syria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tuyên bố của CENTCOM cho biết đối tượng bị tiêu diệt là Khalid 'Aydd Ahmad al-Jabouri, người lên kế hoạch cho IS thực hiện các vụ tấn công khủng bố ở châu Âu và xây dựng đội ngũ lãnh đạo cho tổ chức này. CENTCOM nhận định cái chết của al-Jabouri sẽ “tạm thời làm gián đoạn khả năng của IS thực hiện các âm mưu tấn công khủng bố bên ngoài Trung Đông”.

CENTCOM nêu rõ: “Mặc dù có sự suy giảm, song tổ chức này (IS) vẫn có thể tổ chức các hoạt động trong khu vực với ý đồ tấn công mở rộng ra ngoài Trung Đông".

Kể từ khi mất thành trì cuối cùng tại vùng sa mạc ở miền Đông Syria hồi tháng 3/2019, tàn quân IS đã rút vào ẩn náu trong sa mạc, thỉnh thoảng tiến hành tập kích nhằm vào lực lượng người Kurd và chính quyền Syria. Hầu hết các cuộc tấn công có quy mô nhỏ lẻ, nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở dầu khí ở những vùng hẻo lánh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn lo ngại về nguy cơ IS hồi sinh.    

Một báo cáo của LHQ hồi tháng 2 cho biết IS ước tính có khoảng 5.000-7.000 thành viên và người ủng hộ trải rộng giữa Syria và Iraq, gần một nửa trong số đó là tay súng. Mối đe dọa IS và các nhánh của nhóm gây ra đối với hòa bình và an ninh quốc tế là rất cao trong nửa cuối năm 2022.

Cuối năm ngoái, IS tuyên bố đã bổ nhiệm Abu al-Hussein al-Husseini al-Quraishi làm thủ lĩnh tối cao, sau khi lãnh đạo trước đó bị tiêu diệt ở miền Nam Syria.

Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.