Mỹ tiết lộ thông tin về chiến dịch tấn công IS tại Syria và Iraq

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 5/1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết quân đội nước này đã tiến hành 58 cuộc tấn công nhằm vào các phần tử khủng bố thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria và Iraq từ ngày 29/12/2017 đến ngày 4/1/2018.
Mỹ tiết lộ thông tin về chiến dịch tấn công IS tại Syria và Iraq ảnh 1

Khói bốc lên sau một cuộc không kích tại Raqa, Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Các cuộc tấn công trên, một phần trong chiến dịch "Nhổ tận gốc" nhằm tiêu diệt IS tại Syria và Iraq, được tiến hành bằng các máy bay ném bom, tiêm kích, cường kích, máy bay cánh cụp cánh xòe hoặc máy bay điều khiển từ xa, pháo phản lực và pháo chiến thuật, nhằm vào các mục tiêu IS được xác định trước. Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh việc tiêu diệt các mục tiêu IS tại hai nước trên "đã hạn chế hơn nữa khả năng của nhóm này trong việc thực hiện các chiến dịch khủng bố trong khu vực và phần còn lại của thế giới".

Các cuộc tấn công ở Syria được tiến hành gần Abu Kamal và phá hủy nhiều xe quân sự, sở chỉ huy, các tuyến tiếp vận, các trung tâm hậu cần và vũ khí hạng nặng do IS kiểm soát. Trong chiến dịch tấn công từ ngày 30-31/12/2017 tại Iraq, các lực lượng Mỹ đã phá hủy một hệ thống hầm ngầm của IS gần Beiji và 5 cứ điểm, 2 lối vào hầm ngầm và một kho vũ khí gần Mosul. Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ, Thiếu tá Shane Huff đã gọi các cuộc tấn công này là "một trong những chiến dịch không kích chính xác nhất trong lịch sử quân sự".

Cuối tháng trước, liên quân do Mỹ dẫn đầu tiết lộ ít nhất 817 dân thường đã thiệt mạng trong các chiến dịch không kích nhằm vào IS ở Iraq và Syria kể từ năm 2014.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.