Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích mới vào Houthi

Ngày 17/3, Mỹ đã tiến hành các trận không kích mới vào lực lượng Houthi ở Yemen trong đợt tấn công mới phát động từ ngày 15/3. Đây là chiến dịch quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng 1.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích do Mỹ tiến hành nhằm vào các vị trí của Houthi tại Sanaa, Yemen ngày 15/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kênh truyền hình của Houthi, ít nhất 53 người đã thiệt mạng và gần 100 người bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ vào thành phố cảng Hodeidah và tỉnh Al Jawf ở phía Bắc thủ đô Sanaa.

Trước đó, hôm 16/3, quân đội Mỹ cho biết máy bay chiến đấu của nước này đã bắn hạ 11 máy bay không người lái của Houthi. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định chiến dịch sẽ kéo dài cho đến khi Houthi ngừng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ.

Đợt tấn công này làm dấy lên quan ngại làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông, khiến cộng đồng quốc tế đã kêu gọi các bên ngừng chiến. Trong cuộc họp báo ngày 17/3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi "đối thoại" và giảm căng thẳng ở Biển Đỏ sau khi Houthi tuyên bố đợt tấn công thứ 2 nhằm vào tàu sân bay USS Harry Truman và các tàu chiến đi kèm ở Biển Đỏ.

Bộ Ngoại giao Oman cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự leo thang quân sự gần đây ở Yemen và thương vong đối với dân thường, cảnh báo rằng các hành động quân sự tiếp diễn sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo và khiến khu vực thêm bất ổn.

Trước đó, lực lượng Houthi đã ngừng tấn công Israel và các tuyến đường vận tải biển toàn cầu khi lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza có hiệu lực vào tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, vào cuối tuần qua, lực lượng này tuyên bố họ sẽ nối lại các cuộc tấn công cho đến khi Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa viện trợ vào Dải Gaza, được áp đặt vào ngày 2/3 sau khi kết thúc giai đoạn 1 của thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.