Mỹ tiếp tục đề nghị đối thoại với Triều Tiên

Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Sung Kim ngày 18/10 đã nhắc lại lời đề nghị đối thoại với Triều Tiên, khẳng định Washington không có ý định thù địch sau khi căng thằng gia tăng.
Chú thích ảnh
Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Sung Kim. Ảnh: TTXVN phát

Ông Sung Kim đưa ra tuyên bố trên trong cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc Noh Kyu-duk, diễn ra tại thủ đô Washington, trước thềm cuộc gặp 3 bên với quan chức cấp cao Nhật Bản Takehiro Funakoshi. 

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Sung Kim nêu rõ Mỹ sẽ nỗ lực tìm kiếm biện pháp ngoại giao với Triều Tiên nhằm thu được những tiến bộ thực chất, qua đó tăng cường an ninh của Mỹ và các đồng minh. Theo ông, Washington "không có ý định thù địch" với Triều Tiên và hy vọng sẽ gặp Bình Nhưỡng mà không kèm điều kiện nào. 

Tuy nhiên, ông Sung Kim cũng cho rằng các đồng minh của Mỹ "có trách nhiệm thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc", đề cập các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. 
Tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cáo buộc Mỹ thúc đẩy các biện pháp trừng phạt, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Washington khẳng định không có ý định thù địch với Bình Nhưỡng.

Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng vẫn đình trệ kể từ khi hội nghị thượng đỉnh năm 2019 giữa Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.