Mỹ tiếp tục áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Iran

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông, ngày 3/12, Mỹ đã thêm một thực thể và một cá nhân vào danh sách bị áp đặt các lệnh trừng phạt mới liên quan đến Iran. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington tiếp tục gia tăng sức ép đối với Tehran trong những tháng cuối cùng Tổng thống Donald Trump còn tại nhiệm.
Chú thích ảnh
Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ tại Washington D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào công ty Shahid Meisami có trụ sở tại Tehran và giám đốc của công ty này là Mehran Babri, với cáo buộc có liên hệ với tổ chức Nghiên cứu và Sáng tạo Quốc phòng của Iran (IODIR). Theo lệnh trừng phạt, tài sản tại Mỹ của công ty và giám đốc Babri, nếu có, sẽ bị đóng băng; công dân Mỹ bị cấm giao dịch, làm ăn với các thực thể Iran trong danh sách trừng phạt.

Trước đó, ngày 18/11, Mỹ cũng áp đặt trừng phạt nhằm vào hàng chục cá nhân và thực thể liên quan đến Iran. Theo thông tin trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ, trong số các thực thể bị áp đặt trừng phạt có Quỹ Cách mạng Hồi giáo Mostazafan cùng 50 tổ chức liên quan quỹ này trong các ngành năng lượng, khai mỏ, dịch vụ tài chính. Về cá nhân trong danh sách áp đặt trừng phạt có ông Mahmoud Alavi - người đứng đầu Bộ Tình báo và An ninh Iran cùng 2 quan chức thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này.

Quang Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.