Mỹ tiến tới cấm bán công nghệ kết nối ô tô của Trung Quốc và Nga

Ngày 23/9, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố dự thảo quy định nhằm cấm bán công nghệ kết nối ô tô của Trung Quốc và Nga, với lý do rủi ro an ninh quốc gia.
Chú thích ảnh
Mẫu xe điện Polestar của Trung Quốc. Ảnh minh họa: Polestar

Dự thảo quy định mới này là một phần trong chủ trương của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và được đưa ra sau thông báo hồi tháng 2 về tiến hành điều tra rủi ro an ninh liên quan đến công nghệ xe ô tô của Trung Quốc. 

Thiết bị điện tử ngày càng được tích hợp nhiều hơn vào ô tô hiện đại (cả xe điện lẫn tự lái), có thể kết nối với các thiết bị cá nhân, các phương tiện khác, cơ sở hạ tầng của Mỹ... Dự thảo được Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 23/9 bao quát phần mềm và phần cứng kết nối các phương tiện với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ không nêu rõ nhà sản xuất hoặc kiểu xe nào có khả năng bị ảnh hưởng do quy định này. Dự thảo quy định sẽ công khai tiếp thu ý kiến công chúng trong 30 ngày. 

Theo Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ, việc truy cập trái phép vào các hệ thống ô tô kiểu này có thể thu thập dữ liệu nhạy cảm và kiểm soát từ xa trong khi ô tô đang lưu thông.

Phản ứng trước thông tin về lệnh cấm trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian) tuyên bố Bắc Kinh phản đối việc Washington mở rộng khái niệm an ninh quốc gia và các hành động phân biệt đối xử đối với các công ty và sản phẩm của Trung Quốc. Hội đồng chính sách ô tô Mỹ (AAPC), đại diện cho các 3 hãng sản xuất xe lớn của Mỹ gồm General Motors, Ford và Stellantis chưa có bất cứ bình luận nào trước những thông tin trên. 

Trước đó, trong tháng này, Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã công bố áp thuế 100% đối với xe điện Trung Quốc và các mức tăng thuế quan khác trị giá hàng tỷ USD. Cả hai động thái này cũng dẫn tới phản ứng chỉ trích từ Bắc Kinh. Tính đến thời điểm hiện tại, không có thương hiệu xe ô tô Trung Quốc nào bán tại thị trường Mỹ.

 Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.