Mỹ tiến hành không kích hỗ trợ các lực lượng Afghanistan

Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm hỗ trợ các lực lượng Chính phủ Afghanistan, vốn đang chịu sức ép từ phong trào Taliban trong bối cảnh các lực lượng nước ngoài do Mỹ dẫn đầu đang ở trong giai đoạn rút quân cuối cùng khỏi quốc gia Tây Nam Á này. 
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Afghanistan gác tại hiện trường vụ tấn công bằng rocket gần Dinh Tổng thống ở thủ đô Kabul ngày 20/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với phóng viên hôm 22/7, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết các cuộc không kích của Mỹ là nhằm hỗ trợ lực lượng an ninh Afghanistan trong những ngày gần đây, song ông Kirby không cung cấp thêm thông tin chi tiết. 

Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid cho hay các cuộc tấn công diễn ra vào đêm 21/7 tại khu vực ngoại ô thành phố Kandahar thuộc miền Nam Afghanistan, khiến 2 tay súng thiệt mạng và phá hủy 2 phương tiện của Taliban. Ông Mujahid nói: “Chúng tôi xác nhận các cuộc không kích đã diễn ra và đây rõ ràng là cuộc tấn công vi phạm thỏa thuận Doha rằng họ (các lực lượng Mỹ) không thể hoạt động sau tháng 5. Nếu họ tiến hành bất kỳ một chiến dịch nào, họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả”. Ở đây, người phát ngôn Taliban đề cập tới thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban mở đường cho việc Mỹ rút quân. 

Theo thỏa thuận rút quân ban đầu giữa Mỹ và Taliban được ký dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Doha của Qatar, tất cả các binh sĩ nước ngoài sẽ rút khỏi Afghanistan trước tháng 5 nếu Taliban đáp ứng những đảm bảo về an ninh. Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden tuyên bố hồi tháng 4 rằng các lực lương Mỹ sẽ hoàn tất rút quân trước ngày 11/9, điều này khiến Taliban nổi giận.

Kể từ sau quyết định rút quân của ông Biden, bạo lực đã gia tăng đáng kể khi Taliban tiến hành các cuộc tấn công lớn, giành quyền kiểm soát nhiều quận, huyện và khu vực biên giới quan trọng. Phần lớn binh sĩ Mỹ, ngoại trừ lực lượng bảo vệ Đại sứ quán tại Kabul và sân bay thủ đô, đều đã rời khỏi Afghanistan.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Afghanistan ngày 23/7 khẳng định tuyên bố của lực lượng Taliban về việc kiểm soát 90% các đường biên giới nước này “là hoàn toàn dối trá”.

Phó phát ngôn của Bộ Quốc phòng Afghanistan Fawad Aman khẳng định các lực lượng chính phủ vẫn đang đang khu vực biên giới, cũng như tất cả các "thành phố chính và đường cao tốc".

Tuyên bố của ông Aman được đưa ra một ngày sau khi lực lượng Taliban tuyên bố đã giành quyền kiểm soát 90% biên giới của Afghanistan, cụ thể là những khu vực tiếp giáp Iran, Tajikistan, Turkmenistan và Pakistan, trong những tuần gần đây.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.