Mỹ tích cực gom đồng khiến giá tăng vọt

Giá đồng đã tăng vọt trong năm nay, liên tiếp lập các kỷ lục mới, do gián đoạn nguồn cung kết hợp với lo ngại về khả năng Mỹ áp thuế quan, khiến nhu cầu tăng mạnh. Đà tăng này được dự báo sẽ còn kéo dài đến năm 2026.
Chú thích ảnh
Đồng được sản xuất tại nhà máy ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo các nhà phân tích của ngân hàng Citi, giá đồng dự kiến tiếp tục leo thang nhờ nhu cầu ngày càng lớn, bởi quá trình chuyển dịch năng lượng và đà phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI). Quá trình điện khí hóa, mở rộng hạ tầng lưới điện, xây dựng các trung tâm dữ liệu đòi hỏi lượng đồng khổng lồ cho hệ thống dây dẫn, truyền tải điện và hạ tầng làm mát.

Citi cho biết, nguồn cung đồng từ các mỏ ngày càng bị hạn chế cùng hiện tượng Mỹ tiếp tục tích trữ đồng, được dự báo sẽ đẩy giá đồng tăng mạnh. Citi nhận định: “Chúng tôi cho rằng Mỹ sẽ gom giữ lượng lớn tồn kho đồng toàn cầu”.

Citi dự báo giá đồng có thể vươn tới mức giá 13.000 USD/tấn vào đầu năm 2026, thậm chí chạm mốc 15.000 USD/tấn vào quý II năm sau.

Tương tự, CEO Andrew Glass của Avatar Commodities cho rằng giá đồng sẽ vươn lên những đỉnh cao mới, đặc biệt là khi việc tích trữ đồng vật chất tại Mỹ làm suy giảm đáng kể khả năng tiếp cận nguồn cung trên phạm vi toàn cầu.

Theo ông, đà tăng hiện tại cho thấy sự sai lệch chủ yếu xuất phát từ tâm lý chờ đợi thuế quan thay vì yếu tố cán cân cung – cầu. Ông cũng lưu ý rằng nhu cầu đồng của Trung Quốc thời gian qua thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Ông Ewa Manthey tại tập đoàn ING (Hà Lan) nhận định rằng giá đồng tăng cao sẽ siết chặt biên lợi nhuận ở các ngành ngốn nhiều năng lượng.

Theo các chuyên gia, đợt tăng giá của đồng được “tăng lực” bởi lo ngại liên quan đến thuế quan, trong bối cảnh xuất hiện thông tin rằng Mỹ có thể áp thuế đối với đồng tinh luyện nhập khẩu từ năm 2027, qua đó đẩy nhu cầu tăng vọt.

“Mức độ khan hiếm hiện nay phần lớn bắt nguồn từ lo ngại về thuế quan của Mỹ đối với dòng đồng tinh luyện nhập khẩu vào nước này”, bà Natalie Scott-Gray, chuyên gia phân tích kim loại cấp cao tại StoneX nhận định khi đề cập đến nguồn cung đồng bên ngoài nước Mỹ.

Nhà bà Natalie Scott-Gray, lượng đồng tinh luyện nhập vào Mỹ đã tăng khoảng 650.000 tấn trong năm nay, đẩy tổng lượng tồn kho trong nước này lên xấp xỉ 750.000 tấn.

Bà Scott-Gray lưu ý rằng do giá đồng tại Mỹ cao hơn so với nhiều thị trường khác, do vậy các nhà giao dịch có động lực rất lớn để vận chuyển khối lượng đồng lớn vào nước này.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.