Mỹ tích cực cung cấp vũ khí cho Ai Cập, NATO

Mỹ đã bàn giao 2 tàu trang bị tên lửa cho Ai Cập cùng nhiều vũ khí đa dạng cho lực lượng phản ứng nhanh của NATO.

Ngày 22/6, Đại sứ quán Mỹ tại Cairo cho biết nước này đã bàn giao 2 tàu trang bị tên lửa cho Hải quân Ai Cập nhằm giúp lực lượng này đảm bảo an toàn cho các tuyến đường biển then chốt như Kênh đào Suez và Biển Đỏ.

Mỹ tích cực cung cấp vũ khí cho Ai Cập, NATO ảnh 1

Một tàu trang bị tên lửa của Ai Cập.

Thông cáo trên trang web của sứ quán Mỹ nêu rõ 2 tàu trên đã được bàn giao từ hồi tuần trước tại thành phố cảng Alexandria bên bờ Địa Trung Hải, qua đó nâng số lượng loại tàu này của Ai Cập lên gấp đôi. Hai tàu trước đó cũng do phía Mỹ cung cấp.

Quan chức quốc phòng cấp cao của sứ quán Mỹ, Thiếu tướng Charles Hooper cho hay việc bàn giao các tàu trên là dấu hiệu cho thấy cam kết của Mỹ dành cho Ai Cập và những lợi ích chung mà hai nước có trong khu vực.

Đại sứ quán Mỹ cho biết thêm tổng số 4 tàu trên là khoản đầu tư trị giá 1,1 tỷ USD mà Mỹ dành cho đối tác chiến lược Ai Cập của mình.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter tuyên bố Mỹ sẽ đóng góp vũ khí, máy bay và nhân lực, trong đó có các biệt kích, cho lực lượng phản ứng nhanh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm giúp châu Âu đối phó với các mối đe dọa an ninh, trong đó có Nga từ phía Đông và các phần tử cực đoan bạo lực từ phía Nam.

Theo kế hoạch này, Mỹ sẽ đóng góp các lực lượng tác chiến đặc biệt, hậu cần, máy bay vận tải và nhiều loại vũ khí như máy bay ném bom, máy bay tiêm kích và tên lửa trang bị cho tàu chiến. Tuy nhiên, Mỹ sẽ không cung cấp số lượng lớn bộ binh cho lực lượng kể trên của NATO.

Ông Carter đưa ra thông báo trên sau khi gặp gỡ các bộ trưởng quốc phòng các nước Đức, Na Uy và Hà Lan. Các nước này đều đã nhất trí cung cấp các lực lượng ban đầu cho cái gọi là Lực lượng phản ứng nhanh được thông báo thành lập hồi năm ngoái tại Hội nghị thượng đỉnh của NATO diễn ra ở xứ Wales.

Mỹ từng cam kết sẽ hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm trên song NATO vẫn đang lắng nghe cụ thể Mỹ sẽ sẵn sàng đóng góp những gì.

Tuy nhiên, theo các quan chức Mỹ, hiện vẫn chưa có các quyết định cuối cùng về số lượng quân có thể tham gia cũng như lực lượng này đến từ đâu. Các quan chức này tiết lộ có thể nhiều trong số các binh sỹ này sẽ được lấy từ lực lượng đã đồn trú ở châu Âu.

TN (AP)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).