Mỹ thúc Trung Quốc cấm vận Nga

Washington đã hối thúc một số nước châu Á tham gia cùng Mỹ, EU cấm vận Nga - tờ Wall Street Journal hôm 30/7 dẫn lời một quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ cho biết.
Washington đã hối thúc một số nước châu Á tham gia cùng Mỹ, EU cấm vận Nga - tờ Wall Street Journal hôm 30/7 dẫn lời một quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ cho biết. Nhân vật này nói rằng đã có các cuộc tiếp xúc với quan chức chính phủ của Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore trong vài ngày qua để thông báo vắn tắt những điều Mỹ đã thực hiện, trả lời những câu hỏi và tìm kiếm sự ủng hộ. “Đương nhiên là chúng tôi hy vọng những nước trong khu vực này - bao gồm nhiều trung tâm tài chính, thương mại quan trọng, sẽ cùng tham gia gây sức ép nhằm vào Nga” - người này phát biểu.
Mỹ thúc Trung Quốc cấm vận Nga ảnh 1

Tổng thống Obama tuyên bố tăng cường cấm vận Nga hôm 29/7. Ảnh: WH.gov

Quan chức ngoại giao giấu tên này không nêu chi tiết kết quả các cuộc gặp, nhưng có nói rằng đã có sự trao đổi quan điểm “tích cực, cởi mở”. Theo dự kiến, ông này cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc với phía Nhật Bản vào ngày hôm nay và ngày mai (1/8). Chia sẻ với phóng viên tờ WSJ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Seoul chưa cam kết cấm vận Nga. Ông này nói thêm rằng các cuộc thảo luận với phía Mỹ không chỉ liên quan đến Nga, mà còn tập trung vào nhiều chủ đề khác, ví dụ như tình hình Iran. Trước đó, tờ Chosun Libo (Hàn Quốc) đưa tin đại diện văn phòng Kinh tế và kinh doanh Bộ Ngoại giao Mỹ Peter Harrell đã tới Seoul để thuyết phục chính phủ nước này áp đặt biện pháp trừng phạt chống lại Moskva. Hôm 29/7, Tổng thống Barack Obama tuyên bố Mỹ áp đặt các lệnh cấm vận “ngặt nghèo” nhằm vào các ngành kinh tế then chốt của Nga như tài chính, năng lượng, công nghiệp quốc phòng. Các đồng minh Liên minh châu Âu (EU) cũng có các bước đi tương tự, với các lệnh cấm sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8.Hoài Thanh (Theo RIA Novosti)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.