Mỹ thúc phe đối lập Syria dự Geneva 2

Ngày 16/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi phe đối lập đang bị chia rẽ của Syria tham dự hội nghị hòa bình tại Geneva (còn gọi là Hội nghị Geneva 2) vào tuần tới, đồng thời khẳng định họ có thể phủ quyết bất cứ cái tên nào trong thành phần ban lãnh đạo lâm thời ở Syria.

Ngày 16/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi phe đối lập đang bị chia rẽ của Syria tham dự hội nghị hòa bình tại Montreux, Thụy Sĩ (còn gọi là Hội nghị Geneva 2) vào tuần tới, đồng thời khẳng định họ có thể phủ quyết bất cứ cái tên nào trong thành phần ban lãnh đạo lâm thời ở Syria.  

 
Mỹ thúc phe đối lập Syria dự Geneva 2 ảnh 1

Phiến quân Syria.

Trong một tuyên bố bất ngờ trước báo giới, ông Kerry nêu rõ: "Trước thềm cuộc họp của đại hội đồng liên minh đối lập Syria vào ngày mai (17/1) để quyết định liệu có tham gia hội nghị hòa bình Geneva hay không, Mỹ kêu gọi... một cuộc bỏ phiếu tích cực. Người dân Syria cần phải có khả năng quyết định tương lai của đất nước, tiếng nói của họ phải được lắng nghe... Hội nghị hòa bình Geneva không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu. Việc bắt đầu một tiến trình là cơ hội tốt nhất cho phe đối lập đạt được các mục tiêu của nhân dân và cuộc cách mạng Syria".   

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết phe đối lập và cả chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đều có quyền bác bỏ những cái tên được đề xuất cho chính phủ lâm thời và những vị trí lãnh đạo này phải được cả 2 bên đồng thuận.


TN
(AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.