Mỹ thúc đẩy quan hệ với các đảo quốc Thái Bình Dương

Ngày 29/4, Ngoại trưởng Papua New Guinea Justin Tkatchenko cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp 18 nhà lãnh đạo ở khu vực Nam Thái Bình Dương khi ông thăm Papua New Guinea vào tháng 5 tới. Đây được xem là động thái thể hiện nỗ lực của Washington nhằm thắt chặt quan hệ với các nước trong khu vực này.
Chú thích ảnh
 Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Ngoại trưởng Tkatchenko, Tổng thống Biden sẽ có cuộc hội đàm song phương với lãnh đạo nước chủ nhà và tham dự một hội nghị với các lãnh đạo của 18 đảo quốc thuộc Diễn đàn Đảo quốc Thái Bình Dương (PIF) - khối khu vực với thành viên hầu hết là các quốc gia nhỏ nằm rải rác khắp vùng biển rộng lớn. Thủ tướng Australia và New Zealand cũng sẽ tham dự hội nghị trên.

Tổng thống Biden dự kiến đến thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea vào ngày 22/5 tới, theo đó sẽ trở thành Tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ thăm Papua New Guinea trong ít nhất một thế kỷ qua. Chuyến thăm được cho là có thể giúp hoàn thiện Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng Mỹ-Papua New Guinea, qua đó thúc đẩy hoạt động đào tạo chung giữa hai nước và phát triển cơ sở hạ tầng an ninh.

chuyến công du trên, ông Biden cũng dự kiến đến Nhật Bản tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và đến Australia tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bộ tứ gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và Mỹ.

Washington đang thúc đẩy thiết lập một căn cứ hải quân chung tại Lombrum trên đảo Manus của Papua New Guinea. Bộ Quốc phòng Australia - một bên tham gia dự án - cho biết việc xây dựng căn cứ này đã bắt đầu vào giữa năm 2020. Dự kiến 4 tàu tuần tra lớp Guardian sẽ được triển khai tại căn cứ này.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.