Mỹ thúc đẩy nỗ lực đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine trước ngày 20/4

Ngày 16/2, hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách để các bên liên quan đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine trước ngày 20/4.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Bloomberg dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết chính quyền Mỹ muốn Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga trước Lễ Phục sinh năm nay. Cùng ngày, trả lời phỏng vấn báo giới, Tổng thống Trump khẳng định người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tham gia các cuộc đàm phán về giải quyết xung đột Ukraine.

Tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) ngày 16/2, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cùng các nhà lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) khác đã tìm cách vạch ra kế hoạch để khối này có thể chuyển từ đối thoại sang hành động và duy trì tầm ảnh hưởng khi Washington đang thúc đẩy chấm dứt xung đột tại Ukraine. Kế hoạch mà phía Phần Lan đề xuất gồm 3 giai đoạn: "tiền đàm phán", ngừng bắn và đàm phán hòa bình dài hạn. Ở giai đoạn “tiền đàm phán”, có nội dung tái vũ trang cho Ukraine và áp đặt biện pháp trừng phạt cũng như phong tỏa tài sản của Nga để Ukraine có thể bắt đầu các cuộc đàm phán từ vị thế mạnh.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột dự kiến sẽ bắt đầu trong tuần này, Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 16/2 tuyên bố sẵn sàng cử quân đội Anh tới Ukraine, như một phần của lực lượng gìn giữ hòa bình hậu xung đột, qua đó góp phần đảm bảo an ninh lâu dài ở Ukraine.

Cùng ngày, theo tờ RIA Novosti, nhà lập pháp thuộc đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) Kay Gottschalk nhận định Đức có thể chỉ gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine và trước khi cân nhắc thực hiện điều này, cần phải có "lộ trình rõ ràng" hướng tới việc khôi phục hòa bình và lòng tin với Nga.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình chỉ có thể thực hiện được khi có sự đồng thuận của các bên trong một cuộc xung đột cụ thể.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.