Mỹ thừa nhận có thể hỗ trợ Ukraine là nhờ rút quân khỏi Afghanistan

Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cho rằng hỗ trợ cho Ukraine sẽ khó khăn hơn nếu quân đội Mỹ không rời khỏi Afghanistan. 
Chú thích ảnh
Sân bay Kabul rơi vào hỗn loạn sau khi Mỹ tuyên bố đưa binh sĩ về nước. Ảnh: AFP 

Kênh truyền hình RT đưa tin ngày 22/12, Ngoại trưởng Anthony Blinken thừa nhận quyết định rút quân khỏi Afghanistan đã giúp Washington chuyển hướng các nguồn lực sang Ukraine chỉ vài tháng sau đó.

Tại buổi họp báo cuối năm của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Blinken đã nêu bật những thành tựu ngoại giao của Washington. Sự kiện Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, diễn ra vào tháng 8/2021, được nêu ra khi một phóng viên phản đối tuyên bố của quan chức này về mối quan hệ bền chặt giữa Washington với các đồng minh và đối tác. 

Khi được hỏi về những kết quả của quyết định rút quân trong vấn đề đối phó với Nga và Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ lập luận: “Nếu chúng ta vẫn ở Afghanistan, tôi nghĩ điều đó sẽ khiến chúng ta khó hỗ trợ Ukraine chống Nga”.

Lính Mỹ cuối cùng rời sân bay Kabul vào ngày 31/8/2021. Chính phủ Afghanistan đã sụp đổ sau hai tuần Taliban tuyên chiến.

Trong khi ước tính chi phí cho cuộc xung đột kéo dài 20 năm này là hơn 2.000 tỷ USD, Mỹ đã chi gần 73 tỷ USD trong riêng năm 2021 để đào tạo, trang bị, duy trì và cung cấp thiết bị cho Lực lượng An ninh và Quốc phòng Afghanistan (ANDSF), phần lớn lấy từ ngân sách Lầu Năm Góc. Đa số vũ khí và thiết bị của ANDSF đã rơi vào tay của phiến quân Taliban.

Để so sánh, Bộ Quốc phòng Nga ước tính rằng tổng viện trợ của phương Tây cho Ukraine trong năm nay lên tới hơn 97 tỷ USD. Riêng Lầu Năm Góc đã chi ít nhất 20 tỷ USD để hỗ trợ trực tiếp cho Ukraine kể từ tháng 2/2022. Các cơ quan chính phủ khác của Mỹ, các thành viên khối quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) chiếm phần còn lại.

Hôm 21/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đích thân đến thăm Washington và được người đồng cấp Mỹ Joe Biden cam kết tài trợ đến khi nào còn cần thiết. Gói viện trợ vũ khí và đạn dược mới nhất mà Washington dành cho Kiev trị giá 1,85 tỷ USD, trong đó có cả một khẩu đội tên lửa phòng không Patriot. Tổng thống Zelensky cũng đã có bài phát biểu trước Quốc hội, với lời đề nghị phê duyệt khoản viện trợ 45 tỷ USD khác cho năm 2023. 

Trước việc các nước phương Tây đang tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, ngày 21/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo điều này sẽ chỉ càng làm trầm trọng thêm cuộc xung đột hiện nay và không có lợi cho Ukraine. Đề cập đến chuyến thăm của Tổng thống Ukraine đến Mỹ, ông cho rằng điều này không mang kết quả tích cực và Nga không thấy cơ hội cho đàm phán hòa bình với Ukraine.

Đức Trí/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).