Mỹ thừa nhận chi 5 tỉ USD 'thúc đẩy dân chủ' ở Ukraine

Washington đã chi tới 5 tỉ USD cho nỗ lực “hỗ trợ nguyện vọng của người dân Ukraine hướng đến một chính phủ vững mạnh và dân chủ”.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu Victoria Nuland trong buổi trả lời phỏng vấn với hãng tin CNN thừa nhận: Washington đã chi tới 5 tỉ USD cho nỗ lực “hỗ trợ nguyện vọng của người dân Ukraine hướng đến một chính phủ vững mạnh và dân chủ”.

Website của CNN ghi lại lời phát biểu của bà Nuland như sau: "Khoản tiền 5 tỉ USD này được dùng để hỗ trợ nguyện vọng của người dân Ukraine muốn hướng đến một chính phủ dân chủ, hùng mạnh hơn đại diện cho lợi ích của họ". Tuy nhiên, trợ lý ngoại trưởng Mỹ cũng nói là số tiền này không giúp “Maidan” (Những người biểu tình chống chính phủ ở quảng trường Độc lập, thủ đô Kiev) vì đây là “phong trào tự phát”.

Mỹ thừa nhận chi 5 tỉ USD 'thúc đẩy dân chủ' ở Ukraine ảnh 1

Bà Nuland phát bánh cho người biểu tình ở Quảng trường Độc lập hôm 10/12/2013. Ảnh: AFP

Trước đó, tại thời điểm các cuộc biểu tình chống đối Tổng thống Viktor Yanukovych ở thời điểm cao trào hồi tháng 12/2013, truyền thông cũng đã đăng tải một đoạn video quay cảnh bà Nuland phát biểu tại một cuộc hội thảo về Ukraine. Bà nói rằng: "Tính từ thời điểm Liên bang Xô Viết sụp đổ cho đến nay, Mỹ đã bỏ ra khoản tiền 5 tỉ USD để thúc đẩy dân chủ ở Ukraine".

Ngay sau đó, cố vấn Tổng thống Nga, ông Sergei Glazyev cho rằng: Những diễn biến bất ổn ở Ukraine phần lớn là do Mỹ và các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kích động.

Tại Ukraine, hôm 22/2, Quốc hội Ukraine đã ra quyết định phế truất Tổng thống Yanukovych, thay đổi hiến pháp, ấn định bầu cử tổng thống vào ngày 25/5 tới. Nga luôn cho rằng quyết định trên đây là không hợp pháp và không công nhận chính quyền hiện nay ở Kiev.

HT (VOR)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.