Mỹ thu lợi lớn từ bán vũ khí cho châu Á

Năm 2012, cùng với sự chuyển dịch trọng điểm chiến lược toàn cầu sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, các tổ hợp công nghiệp quốc phòng Mỹ đã gặt hái được nhiều nguồn lợi từ các hợp đồng buôn bán vũ khí và các thiết bị chiến tranh với các quốc gia châu Á.

Năm 2012, cùng với sự chuyển dịch trọng điểm chiến lược toàn cầu sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, các tổ hợp công nghiệp quốc phòng Mỹ đã gặt hái được nhiều nguồn lợi từ các hợp đồng buôn bán vũ khí và các thiết bị chiến tranh với các quốc gia châu Á.

Theo các số liệu công bố ngày 1/1 cho biết trong tài khóa 2012, các thỏa thuận bán vũ khí với các nước nằm trong phạm vi phụ trách của Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ đạt tổng cộng 13,7 tỷ USD, tăng 5,4% so với năm 2011, chưa kể các hợp đồng đang trong quá trình thương thảo.

Cụ thể, các hợp đồng của Mỹ bán vũ khí cho Ấn Độ hiện đã tăng lên mức 8 tỷ USD từ con số gần như bằng 0 hồi năm 2008. Xuất khẩu vũ khí của Mỹ sang Ấn Độ dự kiến sẽ tiếp tục tăng với chủ trương của Ấn Độ chi 100 tỷ USD trong thập kỷ tới để nâng cấp kho thiết bị chiến tranh.

Trong khi đó, Nhật Bản cũng đã quyết định chọn loại máy bay tiêm cường kích F-35 của Mỹ thay thế cho lực lượng máy bay F-4 đã già nua, với tổng giá trị hợp đồng đã ký và sẽ ký có thể lên tới 5 tỷ USD. Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ đã nhận được hợp đồng 1,85 tỷ USD để trang bị hệ thống rađa hiện đại cho toàn bộ 145 máy bay chiến đấu F-16 của Đài Loan (Trung Quốc).

Mỹ thu lợi lớn từ bán vũ khí cho châu Á ảnh 1

Máy bay tiêm cường kích F-35 của Mỹ. Ảnh: Internet

Tháng 12 vừa qua, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã đề nghị Quốc hội phê chuẩn kế hoạch bán cho Hàn Quốc 4 máy bay do thám hiện đại không người lái Global Hawk (RQ-4) với giá 1,2 tỷ USD. Hàn Quốc và Singapore cũng đang cân nhắc có thể đặt mua các máy bay F-35 của Mỹ trong khi Đài Loan vẫn tiếp tục tìm kiếm hợp đồng mua máy bay F-16 hiện đại.

Các nước vùng Vịnh tiếp tục là bạn hàng lớn của các tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Mỹ. Cuối năm 2011, Arập Xêút đã ký hợp đồng lớn chưa từng có trị giá 29,4 tỷ USD để mua máy báy F-15 do hãng Boeing của Mỹ chế tạo.

Trong cả năm 2012, có tổng cộng 65 đơn đặt hàng mua vũ khí của các nước đã được gửi lên Quốc hội Mỹ với tổng trị giá hơn 63 tỷ USD, thấp hơn mức 66,3 tỷ thuộc các hợp đồng năm 2011.

Tuy nhiên, thống kê trên chưa kể các hợp đồng do Văn phòng Bộ Ngoại giao Mỹ trực tiếp xử lý. Lượng vũ khí Mỹ xuất khẩu cho các nước năm 2011 tăng ba lần năm 2010, chiếm tới 78% thị phần thế giới. Các chuyên gia dự báo trong 5 năm tới, nhu cầu của thế giới đối với vũ khí của Mỹ vẫn tiếp tục gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh tình hình tranh chấp lãnh hải căng thẳng hơn tại một số khu vực ở châu Á.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.