Mỹ thống trị bảng xếp hạng 500 trường đại học hàng đầu thế giới

Các trường đại học của Mỹ tiếp tục thống trị Bảng xếp hạng học thuật các trường đại học thế giới (ARWU) khi có tới 135 trường có tên trong danh sách.
Mỹ thống trị bảng xếp hạng 500 trường đại học hàng đầu thế giới ảnh 1

Đây là năm thứ 15 liên tiếp trường đại học Harvard của Mỹ này thống lĩnh vị trí đầu bảng. Ảnh: Reuters

Theo bảng xếp hạng do Trung tâm Tư vấn xếp hạng Thượng Hải (Trung Quốc) công bố ngày 15/8, giữ vị trí số 1 trong danh sách 500 trường đại học tốt nhất thế giới vẫn là "gương mặt cũ" Harvard. Đây là năm thứ 15 liên tiếp trường đại học danh tiếng của Mỹ này thống lĩnh vị trí đầu bảng. Tương tự, vị trí thứ 2 tiếp tục thuộc trường Đại học Stanford cũng của Mỹ. Năm nay, Đại học Cambrige danh giá của Anh đã xuất sắc vượt qua hai trường MIT và Berkeley của Mỹ để giành ngôi vị thứ 3 trong bảng xếp hạng. Tuy nhiên, các trường đại học Mỹ vẫn áp đảo tốp 10 trường đại học hàng đầu thế giới khi có tới 8 trường được "xướng tên". Chỉ có đại học Cambridge (3) và Oxford (7) là 2 trường của Anh.

Xét trên danh sách tốp 100, Mỹ dẫn đầu với 48 trường đại học trong khi Anh có 9 trường. Australia đứng vị trí tiếp theo với 6 trường, trong đó có Đại học Melbourne (39), Đại học Queensland (55), Đại học Monash (78), Đại học Sydney (83), Đại học Tây Australia (91) và Đại học Quốc gia Australia (ANU). Trong khi đó, xét tổng thể, Mỹ chiếm 135/500 trường được xếp hạng. Trung Quốc sở hữu 57 trường, tiếp sau là Anh với 38 trường. Có 18 trường lần đầu tiên được vinh dự góp mặt trong danh sách tốp 500.

Bảng xếp hạng ARWU, được bình chọn thường niên từ năm 2003, dựa trên các tiêu chí đánh giá như có số giải thưởng Nobel mà giảng viên của trường đạt được, số các nhà nghiên cứu có tài liệu được trích dẫn nhiều nhất trong lĩnh vực nghiên cứu và số các bài đăng trên tạp chí Khoa học và Tự nhiên.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.

Đưa công nghệ vào bài học và đời sống

Đưa công nghệ vào bài học và đời sống

Tại TP Hồ Chí Minh, thư viện số giúp học sinh mở rộng cách tiếp cận tri thức, còn các dự án nghiên cứu đưa các em đến với những vấn đề như bụi gỗ, tiết kiệm năng lượng hay an toàn giao thông. Từ những môi trường học tập này, học sinh được rèn khả năng đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin và tìm giải pháp cho đời sống.