Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng 600 tỷ USD

Hạ viện Mỹ đã nhất trí thông qua ngân sách quốc phòng tài khóa 2013, bắt đầu thực hiện từ tháng 10/2012, theo đó nới lỏng các quy định về xuất khẩu vệ tinh và gia tăng triển khai lực lượng thủy quân lục chiến để bảo vệ các phái bộ ngoại giao Mỹ ở nước ngoài.
Tối 20/12, với 315 phiếu thuận và 107 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã nhất trí thông qua ngân sách quốc phòng tài khóa 2013, bắt đầu thực hiện từ tháng 10/2012, theo đó nới lỏng các quy định về xuất khẩu vệ tinh và gia tăng triển khai lực lượng thủy quân lục chiến để bảo vệ các phái bộ ngoại giao Mỹ ở nước ngoài.
Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng 600 tỷ USD ảnh 1

Lính Mỹ tuần tra tại Trikh Nawar, phía đông bắc Marjah, Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong gói ngân sách 633,3 tỷ USD vừa được Hạ viện thông qua có 528 tỷ USD dành cho hoạt động nói chung của Bộ Quốc phòng, 17,4 tỷ USD dành cho các chương trình hạt nhân của Bộ Năng lượng và 88,5 tỷ USD cho các hoạt động quân sự ở nước ngoài, chủ yếu là cho cuộc chiến tại Afghanistan. Dự luật vừa được thông qua có một điều khoản tăng 1,7% lương cho binh lính.

Dự luật cũng cho phép nới lỏng các quy định về xuất khẩu vệ tinh để giúp các doanh nghiệp chế tạo vệ tinh của Mỹ nâng thị phần thị trường thế giới đang trên đà bị thu nhỏ, từ 65% cách đây 15 năm xuống chỉ còn 25% như hiện nay.

Dự luật yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta soạn thảo và thực thi ngay kế hoạch triển khai thêm 1.000 lính thủy đánh bộ tại các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ ở nước ngoài nhằm ngăn chặn tái diễn vụ người biểu tình Lybia ngày 11/9 vừa qua tấn công vào phái bộ ngoại giao Mỹ ở Benghazi, sát hại Đại sứ Christopher Stevens và 3 nhân viên ngoại giao Mỹ.

Dự luật cũng phê chuẩn khoản ngân sách 480 triệu USD cho hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ-Israel, trong đó có 211 triệu USD cho hệ thống đánh chặn tên lửa “Vòm Sắt”.

Dự luật này còn phải chờ Thượng viện thông qua trước khi Tổng thống Barack Obama ký đưa vào thực hiện.


TTXVN/Tin tức


Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.