Mỹ thông báo kế hoạch đưa phi hành gia nước ngoài lên Mặt Trăng

Ngày 20/12, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thông báo nước này có kế hoạch đưa một phi hành gia người nước ngoài lên bề mặt Mặt Trăng vào năm 2029. 
Chú thích ảnh
 Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thông báo nước này có kế hoạch đưa một phi hành gia người nước ngoài lên bề mặt Mặt Trăng. Ảnh minh họa: AFP

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Vũ trụ quốc gia ở Washington, bà Harris nêu rõ chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết thiết lập các quy tắc cho các hoạt động thương mại trong không gian. Những quy tắc này đủ kiên quyết để thúc đẩy việc sử dụng không gian một cách an toàn và có thể dự đoán được, nhưng cũng đủ linh hoạt để đảm bảo không cản trở sự đổi mới.  

Phó Tổng thống Harris cũng đề cập kế hoạch của Mỹ nhằm đưa các phi hành gia trở lại bề mặt Mặt Trăng lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ. Bà cho biết Mỹ sẽ thành lập căn cứ đầu tiên và trạm vũ trụ đầu tiên trên quỹ đạo Mặt Trăng. Tất cả những kế hoạch này đều có sự hợp tác của các đồng minh và đối tác của Mỹ.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường hợp tác với 33 quốc gia đã ký kết Hiệp định Artemis về xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng. Bà Harris nhấn mạnh kế hoạch đưa một phi hành gia quốc tế đi cùng các phi hành gia Mỹ lên Mặt Trăng thể hiện niềm tin của Washington về “tầm quan trọng đặc biệt của quan hệ đối tác quốc tế”. Tuy nhiên, bà không cho biết Mỹ đang nhắm tới phi hành gia thuộc quốc gia nào.

Là sáng kiến do Mỹ khởi xướng, Hiệp định Artemis là một bộ nguyên tắc không ràng buộc đối với việc khám phá không gian dân sự. Ngoài Mỹ, các quốc gia tham gia hiệp định này còn có Australia, Brazil, Anh, Ấn Độ, Saudi Arabia, Hàn Quốc, Nhật Bản và Ukraine. 

Mỹ hiện đặt mục tiêu đưa các phi hành gia của nước này trở lại Mặt Trăng vào cuối năm 2025.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhật Bản trước những lựa chọn chiến lược tại Bắc Cực

Nhật Bản trước những lựa chọn chiến lược tại Bắc Cực

Việc một tàu container Hàn Quốc đi qua Tuyến đường biển phương Bắc hồi đầu tháng này cho thấy tiềm năng của tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á. Trong bối cảnh Bắc Cực ngày càng thu hút sự quan tâm của các cường quốc, Nhật Bản đứng trước bài toán cân bằng giữa cơ hội kinh tế, lợi ích hàng hải và những thách thức chiến lược tại khu vực.

Vàng trang sức được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Cairo, Ai Cập. Ảnh: THX/TTXVN

Giá vàng thế giới sát ngưỡng 4.000 USD/ounce: Đâu là đích đến của đợt giảm?

Giá vàng thế giới đang tiến sát ngưỡng 4.000 USD/ounce khi lãi suất cao, đồng USD mạnh và áp lực thanh khoản làm suy yếu nhu cầu trú ẩn an toàn. Các chuyên gia cảnh báo giá có thể tiếp tục giảm về 3.800 USD, thậm chí 3.750 USD/ounce, nhưng dòng vốn đầu tư và nhu cầu dự trữ vẫn tạo lực đỡ cho triển vọng dài hạn.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.