Mỹ thoát vỡ nợ, chứng khoán châu Á vọt cao nhất 5 tháng

Các chỉ số chứng khoán trên nhiều thị trường, từ Ôxtrâylia tới Nhật Bản, đồng loạt "vọt" lên các mức cao trong nhiều tuần sau khi Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận vào giờ chót cho phép nâng trần nợ và tránh cho nước Mỹ rơi vào tình cảnh vỡ nợ.

Các chỉ số chứng khoán trên nhiều thị trường, từ Ôxtrâylia tới Nhật Bản, đồng loạt "vọt" lên các mức cao trong nhiều tuần sau khi Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận vào giờ chót cho phép nâng trần nợ và tránh cho nước Mỹ rơi vào tình cảnh vỡ nợ với những hệ lụy nguy hiểm đối với kinh tế nước này và cả toàn cầu.

Kết thúc phiên giao dịch 17/10, chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng lên mức cao nhất trong vòng 5 tháng. Chỉ số Nikkei-225 của Nhật Bản tăng 119,37 điểm, tương đương 0,83%, lên 14.586,51 điểm. Chỉ số Weighted của Đài Loan tăng 42,5 điểm (0,51%), lên 8.374,68 điểm. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 20,2 điểm (0,38%), lên 5.283,1 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 6 điểm (0,29%), lên 2.040,61 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 133,45 điểm (0,57%), xuống 23.094,88 điểm, khi sự chú ý của thị trường đã chuyển sang các số liệu về tăng trưởng kinh tế quý III sắp được công bố. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 4,53 điểm, (0,21%), xuống 2.188,54 điểm.

Giới đầu tư cuối cùng cũng đã thở phào khi nước Mỹ tránh được nguy cơ vỡ nợ trong gang tấc nhờ lưỡng đảng trong Quốc hội đã chấp nhận nhượng bộ lẫn nhau sau nhiều tuần bất đồng sâu sắc. Chỉ vài giờ trước thời hạn chót nâng trần nợ vào ngày 17/10, Thượng viện Mỹ đã đạt thỏa thuận mở cửa chính phủ và gia hạn trần nợ đến đầu năm tới, và Hạ viện sau đó cũng thông qua dự luật. Ngay sau khi việc đạt thỏa thuận được thông báo, Tổng thống Barack Obama nói ông sẽ ký ban hành luật ngay lập tức để mở cửa chính phủ trở lại.

Tuy nhiên, thỏa thuận vừa đạt được chỉ là một giải pháp tạm thời và sẽ không giải quyết được các vấn đề căn bản là chi tiêu và thâm hụt ngân sách đang gây chia rẽ giữa đảng Cộng hòa và Dân chủ trong Quốc hội Mỹ. Do ngân sách cho chính phủ sẽ được cấp đến ngày 15/1/2014 và nâng trần nợ đến ngày 7/2 năm tới, các thị trường toàn cầu có thể sẽ chứng kiến một cuộc tranh cãi khác tại Washington.

Khi những bế tắc chính trị đã được khơi thông, nhiều nhà giao dịch đang chờ đợi số liệu kinh tế Mỹ sẽ được công bố, trong đó có số liệu việc làm tháng Chín. Các nhà đầu tư sẽ tập trung chú ý trở lại vào các số liệu kinh tế và thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) rút chương trình mua trái phiếu, động lực chính cho sự tăng giá tài sản trên toàn cầu những tháng gần đây. FED sẽ có hai cuộc họp chính sách từ nay đến cuối năm, một vào 29-30/10 và một vào 17-18/12.

Trước đó, thỏa thuận tại Quốc hội Mỹ đã tạo đà đi lên mạnh mẽ trên các thị trường Mỹ và châu Âu. Chốt phiên 16/10, chỉ số Dow Jones tăng 205,82 điểm (1,36%) lên 15.373,83 điểm; S&P 500 tăng 23,48 điểm (1,38%) lên 1.721,54 điểm và Nasdaq Composite tăng 45,42 điểm (1,20%) lên 3.839,43 điểm. Cùng ngày, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt đi lên, trong đó DAX 30 của Đức tăng 0,47% lên đỉnh cao kỷ lục mới là 8.846 điểm; FTSE 100 của Anh tăng 0,34% lên 6.571,59 điểm trong khi CAC 40 của Pháp tăng 0,29% lên 4.243,72 điểm.

Lê Minh (Tổng hợp)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.