Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận vấn đề liên quan hệ thống tên lửa phòng không S-400

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 30/12 thông báo Ankara và Washington đã bắt đầu thảo luận thiết lập nhóm chuyên viên chung bàn thảo các vấn đề liên quan đến việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, cũng như các biện pháp trừng phạt của Mỹ sau đó.
Chú thích ảnh
Máy bay vận tải của Nga chở hệ thống tên lửa phòng không S-400 hạ cánh xuống sân bay quân sự Murted, tây bắc Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 27/8/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Cavusoglu cho biết mặc dù nhóm chuyên viên chung vẫn chưa được thành lập song các chuyên gia hai nước đã bắt đầu hội đàm. 

Trước đó, ông Cavusoglu đã nhiều lần đề cập đến vấn đề liên quan đến việc Ankara mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Ông nhấn mạnh thỏa thuận này lần đầu tiên xuất hiện dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama và Ankara cũng đã tổ chức các cuộc đàm phán với Tổng thống Donald Trump về vấn đề này nhưng không thành công.

Ông Cavusoglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn đề nghị thành lập một nhóm giữa các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để xử lý vấn đề về tính tương thích của S-400 đối với chính sách của tổ chức, song Washington đã từ chối.

Thổ Nhĩ Kỳ hoàn tất thương vụ mua tên lửa S-400 với Nga hồi năm 2019, đồng thời khẳng định hệ thống này không đe dọa các đồng minh trong NATO. Tháng 10 vừa qua, Tổng thống Recep Erdogan xác nhận đã tiến hành cuộc thử nghiệm đầu tiên hệ thống S-400 do Nga sản xuất, bất chấp việc Mỹ liên tiếp cảnh báo trừng phạt nếu hệ thống này được kích hoạt.

Sau đó 2 tháng, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ủy ban Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ (SSB), người đứng đầu SSB cùng 3 nhân viên cơ quan này. Cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đều chỉ trích các biện pháp trừng phạt trên của Washington.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.