Mỹ thiệt hại nặng khi Nga đáp trả hạn chế thương mại

Ngày 20/6, Bộ Phát triển kinh tế Nga đánh giá các biện pháp đáp trả giai đoạn một mà nước này áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ gây thiệt hại gần 93 triệu USD cho Mỹ.
Mỹ thiệt hại nặng khi Nga đáp trả hạn chế thương mại ảnh 1

Tổng thiệt hại từ các biện pháp mà Nga có thể áp dụng đối với Mỹ lên đến 537,6 triệu USD. Ảnh: theduran.com

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tổng thiệt hại từ các biện pháp mà Nga có thể áp dụng đối với Mỹ lên đến 537,6 triệu USD. Đây cũng chính là tổng thiệt hại ước tính mà Nga phải hứng chịu từ các mức thuế mới Mỹ áp dụng với thép và nhôm nhập khẩu từ Moskva.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Nga Maxim Oreshkin tuyên bố Nga sẽ áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Mỹ để đáp trả các mức thuế tăng thêm nhằm vào ngành thép và nhôm của nước này. Trong các nhóm hàng của Mỹ có nguy cơ bị tăng thuế gồm hàng hóa kỹ thuật xây dựng đường bộ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Oreshkin cho biết dược phẩm không có trong danh mục này. Dự kiến danh mục hàng hóa bị áp thuế bổ sung sẽ được công bố trong ít ngày tới.

Hôm 22/5 vừa qua, Nga đã thông báo với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về các biện pháp nước này đáp trả Mỹ, phù hợp với khoản thiệt hại ước tính 537,6 triệu USD Moskva phải hứng chịu do những hạn chế của Washington. Kể từ ngày 23/3,  Mỹ áp thuế nhập khẩu 25% đối với sản phẩm thép và 10% đối với nhôm của Nga.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.