Mỹ thêm 4.300 ca tử vong do COVID-19 trong ngày 20/1

Mỹ lại ghi nhận một ngày có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất từ trước đến nay, với hơn 4.300 người không qua khỏi trong ngày 20/1. 
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới trung tâm y tế NYU Langone ở New York, Mỹ, ngày 8/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo số liệu cập nhật ngày 21/1 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, nước này đã ghi nhận 4.383 ca tử vong và 188.156 ca nhiễm mới trên cả nước trong ngày 20/1. Hiện trung bình mỗi ngày Mỹ có khoảng 194.000 ca mắc mới và khoảng 3.000 ca tử vong do COVID-19. Trong khi đó, COVID Tracking Project, tổ chức tình nguyện theo dõi đại dịch COVID-19 ở Mỹ, cho biết số người phải nhập viện điều trị tại nước này tính đến hết ngày 20/1 là hơn 122.000 người. 

Tính theo các bang, California ngày 20/1 đã trở thành bang đầu tiên ở Mỹ ghi nhận hơn 3 triệu ca mắc kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát. California hiện là bang đông dân nhất ở Mỹ với dân số khoảng 40 triệu người. Số liệu thống kê cho thấy số ca nhiễm mới tại California gia tăng nhanh chóng trong thời gian gần đây. California ghi nhận 1 triệu ca bệnh sau khoảng 10 tháng, tính đến ngày 13/11/2020. Sau 6 tuần tiếp theo (đến ngày 24/12/2020) số ca nhiễm đã tăng lên 2 triệu người, và đến nay - chỉ sau 4 tuần - đã tăng lên 3 triệu người. 

Trong khi đó, tại bang New York, Thống đốc Andrew Cuomo ngày 21/1 cho biết tổng số người phải nhập viện vì COVID-19 ở bang này tính đến hết ngày 20/1 đã giảm xuống 9.055 người so với mức 9.273 người được thông báo vào ngày trước đó. Theo ông Cuomo, trong ngày 20/1, bang New York tiến hành 224.569 xét nghiệm, trong đó 13.886 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, tương đương 6,18% tổng số xét nghiệm, giảm so với mức 6,84% ghi nhận một ngày trước đó. Số ca tử vong do COVID-19 tại bang New York trong ngày 20/1 cũng giảm xuống 174 ca so với 185 ca của ngày trước đó. 

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/1 đã công bố chiến lược quốc gia nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19 và ký các sắc lệnh hành pháp bổ sung để ngăn chặn dịch bệnh, trong đó có việc cải thiện chuỗi cung ứng, bảo đảm an toàn cho người lao động, thúc đẩy đi lại an toàn và mở rộng điều trị cho bệnh nhân COVID-19... Theo ông Biden, kế hoạch này sẽ bắt đầu với chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Ông cho rằng tình hình dịch bệnh có nguy cơ trở nên tồi tệ hơn trước khi được cải thiện, theo đó số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ có thể vượt mức 500.000 ca vào tháng sau trong khi số ca bệnh cũng sẽ tiếp tục gia tăng. 

Ông Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm tại Mỹ, ngày 21/1 cho biết "kịch bản tốt nhất" là 85% người dân Mỹ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào cuối mùa Hè tới.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.