Mỹ thay quyền Bộ trưởng Quốc phòng

Ngày 18/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan sẽ rời khỏi vị trí này và được người khác thay thế.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Lục quân Mark Esper được chỉ định làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ảnh: Lầu Năm Góc

Fox News dẫn lại dòng trạng thái trên mạng Twitter của Tổng thống Trump cho biết sẽ không có tiến trình phê chuẩn ông Patrick Shanahan vào cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sau khi quan chức này ngỏ ý muốn rời khỏi cương vị hiện nay.

Tổng thống Trump cũng quyết định chỉ định Bộ trưởng Lục quân Mark Esper làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Trên trang mạng cá nhân, ông Trump viết: "Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan, người đang thể hiện một công việc tuyệt vời, đã quyết định không tham gia tiến trình phê chuẩn vào chức bộ trưởng để dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Cảm ơn Pat về sự phục sự tuyệt vời này. Và tôi sẽ chỉ định Bộ trưởng Lục quân Mark Esper làm Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Tôi hiểu Mark và không hề nghi ngờ việc ông ấy sẽ làm tốt".

Ông Patrick Shanahan tiếp quản Lầu Năm Góc với cương vị quyền Bộ trưởng Quốc phòng ngày 1/1 sau khi Bộ trưởng James Mattis từ chức theo quyết định của Tổng thống Trump cuối tháng 12/2018.

Ông Shanahan, 56 tuổi, một cựu ủy viên quản trị lâu năm của tập đoàn chế tạo máy bay Boeing, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Quốc phòng từ tháng 7/2017. Dù được cả Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence đánh giá cao, song ông Shanahan bị giới chức quốc phòng và ngoại giao Mỹ đánh giá là thiếu kinh nghiệm về công việc trong chính phủ và chính sách đối ngoại.

Chú thích ảnh
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan trong cuộc họp báo sau Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels, Bỉ ngày 14/2/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thời gian giữ cương vị đứng đầu Lầu Năm Góc, ông Shanahan cũng khiến nhiều người nghi ngờ việc có ưu ái tập đoàn Boeing. Ngày 21/3, Tổng Thanh tra của Lầu Năm Góc đã mở cuộc điều tra về những cáo buộc quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan lợi dụng chức vụ để giúp đỡ Boeing, nơi ông từng làm việc trong hơn 30 năm. 

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Tổng Thanh tra Lầu Năm Góc Dwrena Allen nêu rõ ông Shanahan bị điều tra với cáo buộc có những hành động hậu thuẫn Boeing, trong khi gây khó dễ cho những đối thủ cạnh tranh của hãng, “vi phạm các nguyên tắc đạo đức”. Sau thời điểm này, dư luận đã đồn đoàn về khả năng Tổng thống Trump có chính thức chỉ định ông Shanahan làm Bộ trưởng Quốc phòng hay không.

Trước đó, nhóm hoạt động “Citizens for Responsibility and Ethics” (Những công dân vì trách nhiệm và đạo đức) đã khiếu nại ông Shanahan hậu thuẫn Boeing trong khi gây khó khăn cho Lockheed Martin. Cả hai hãng này đều là những nhà chế tạo các thiết bị quốc phòng lớn của Mỹ.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.