Mỹ thay đổi lộ trình rút quân khỏi Afghanistan

Mỹ thay đổi lộ trình cắt giảm lực lượng binh lính giữ lại ở Afghanistan.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ngả theo phương án thay đổi lộ trình cắt giảm lực lượng binh lính giữ lại ở Afghanistan.
Mỹ thay đổi lộ trình rút quân khỏi Afghanistan ảnh 1

Binh sĩ Mỹ rút khỏi Afghanistan về nước. Ảnh: RT.

Phát biểu trước báo giới, các quan chức Nhà Trắng cho biết tuy tới nay chưa có quyết định chính thức, song Tổng thống Barack Obama đã ngả theo ý kiến đề xuất của các chỉ huy chiến trường theo đó vào cuối năm 2015 nay sẽ không rút 5.500 trong 9.800 quân mà Mỹ hiện giữ lại ở Afghanistan theo Hiệp định an ninh song phương (BSA) giữa Kabul với Washington. Nhiều khả năng, chính quyền của Tổng thống Barack Obama sẽ nghe theo ý kiến của các quan chức Lầu Năm Góc, giữ lại toàn bộ 9.800 binh lính Mỹ ở Afghanistan trong cả năm nay và năm 2016. Ngoài số binh lính trên, khoảng 2.000 lính Mỹ đang làm nhiệm vụ chống khủng bố cũng sẽ tiếp tục sứ mệnh này, tập trung vào việc truy diệt các phần tử nhóm khủng bố al-Qeada và theo dõi việc nhóm vũ trang Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria tuyển mộ và huấn luyện các tay súng ở Afghanistan. Trong chuyến thăm Kabul mới đây trên cương vị tân Bộ trưởng Quốc phòng, ông Ashton Carter cũng đã lên tiếng đề nghị giảm tốc độ rút quân khỏi Afghanistan nhằm “bảo vệ những thành quả mà lính Mỹ đã giành được trong hơn 12 năm qua”.Theo kế hoạch trước đây, chính quyền Obama đến cuối năm 2015 sẽ rút 5.500 trong tổng số 9.800 lính Mỹ còn lại ở Afghanistan và đến cuối năm 2016 sẽ rút toàn bộ. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cũng đã nhiều lần đề nghị Washington không nên vội vã rút số lính Mỹ còn lại ra khỏi nước này.TN

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.