Mỹ 'thất vọng' vì Trung Quốc không giao nộp Snowden

Trong cuộc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế, Mỹ đã tuyên bố với Trung Quốc rằng nước này "rất thất vọng" trước việc Bắc Kinh không giao nộp cựu nhân Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden khi nhân viên này bay tới Hong Kong (Trung Quốc).

Trong cuộc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế ngày 11/7, Mỹ đã tuyên bố với Trung Quốc rằng nước này "rất thất vọng" trước việc Bắc Kinh không giao nộp cựu nhân Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden khi nhân viên này bay tới Hong Kong (Trung Quốc).

Mỹ 'thất vọng' vì Trung Quốc không giao nộp Snowden ảnh 1

Tại buổi họp báo, ông William Burns cho hay Mỹ rất thất vọng về hành động không giao nộp Snowden của Trung Quốc. Ảnh: Internet

Tại buổi họp báo chung, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns cho rằng cách xử lý vụ việc của Trung Quốc "không phù hợp" với những lời kêu gọi tăng cường hợp tác gần đây.

Về phần mình, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì cho rằng các hành động của chính quyền Hong Kong là phù hợp với luật pháp.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua cho biết nhân viên Snowden vẫn chưa phản hồi đề xuất tị nạn của nước này. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Ecuador Marco Albuja cùng ngày cho biết “hộ chiếu công dân thế giới” mà tổ chức phi chính phủ World Service Authority (WSA) cấp cho Snowden không có giá trị để đối tượng này nhập cảnh vào Ecuador.

Trước đó, hôm 10/7, WSA cho biết đã cấp “hộ chiếu công dân thế giới” cho Snowden, căn cứ vào điều 13 của Tuyên bố nhân quyền Liên hợp quốc. WSA cũng đã cấp hộ chiếu cho người sáng lập trang Wikileaks, Julian Assange, người đang mắc kẹt tại Anh mặc dù được Ecuador cho phép tị nạn.

Theo ông Garry Davis, người sáng lập WSA, “hộ chiếu công dân toàn cầu” được Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) công nhận, vì vậy người mang hộ chiếu này có thể di chuyển bằng máy bay một cách hợp pháp.

T.N (Theo AFP/Reuters)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.