Mỹ: Thành phố New York chuẩn bị ứng phó với bão tuyết

Chưa đầy một tuần sau khi bão Riley đổ vào miền Đông nước Mỹ, thành phố New York lại đang ráo riết chuẩn bị ứng phó với một trận bão tuyết khác sẽ tác động tới khu vực Đông Bắc quốc gia này.
Mỹ: Thành phố New York chuẩn bị ứng phó với bão tuyết ảnh 1

Tuyết phủ trắng tại New York ngày 9/12/2017. Ảnh: THX/TTXVN

Trên một thông báo đăng tải hôm 6/3, Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết tuyết sẽ bắt đầu rơi từ 10 giờ tối 6/3 giờ địa phương (10h sáng 7/3 giờ Việt Nam) - đồng thời khẳng định giới chức đang theo dõi sát sao diễn biến bão và sẽ cập nhật thông tin thường xuyên. Cơ quan Thời tiết quốc gia dự báo lượng tuyết rơi ngày 7/3 sẽ dày khoảng 15cm tới 20cm.

Văn phòng điều phối khẩn cấp của thành phố đã đưa ra những cảnh báo di chuyển trong ngày 7/3. Trong khi đó, Sở Giao thông thành phố cũng đã hạn chế đỗ xe ven đường để tạo điều kiện cho hoạt động dọn tuyết. Khoảng 2.400 nhân lực, hàng trăm máy móc cần thiết đã được huy động để phục vụ công tác dọn tuyết khi cần thiết.

Bão Riley quét qua khu vực duyên hải miền Đông nước Mỹ đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng hồi cuối tuần vừa qua, đồng thời gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng, mất điện trên diện rộng trong khi hàng nghìn chuyến bay đến và đi tới khu vực phải hủy.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.