Mỹ thành lập lực lượng dự bị chiến tranh mạng

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) thông báo đang cân nhắc khả năng thành lập một lực lượng dự bị chiến tranh mạng để có thể huy động trong tình huống các hệ thống phòng thủ chiến tranh mạng tuyến đầu của Mỹ bị đánh sập.

Trong một bước đi phản ánh rõ tính chất sống còn của việc bảo vệ nước Mỹ trước nguy cơ phải hứng chịu một thảm họa "Trân Châu cảng" trên mạng, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) thông báo đang cân nhắc khả năng thành lập một lực lượng dự bị chiến tranh mạng để có thể huy động trong tình huống các hệ thống phòng thủ chiến tranh mạng tuyến đầu của Mỹ bị đánh sập.

Mỹ thành lập lực lượng dự bị chiến tranh mạng ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trả lời phỏng vấn mới đây của Thứ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ, bà Jane Holl Lute, cho biết, lực lượng dự bị chiến tranh mạng, khi được thành lập, trước hết sẽ bao gồm các chuyên gia an ninh máy tính từng làm việc trong chính phủ đã nghỉ hưu chuyển sang làm việc cho các công ty tư nhân, sau đó gồm cả các chuyên gia chưa từng làm việc trong các cơ quan chính phủ. Ý tưởng thành lập lực lượng dự bị chiến tranh mạng được cân nhắc sau khi có các ý kiến của giới hữu trách than phiền rằng hiện trạng sức mạnh của đội ngũ chiến tranh mạng là chưa đủ mạnh. Bà Lút cho biết các phương án đang được cân nhắc với hy vọng lực lượng dự bị đặc chủng này sẽ được thành lập trong vòng một năm. Đầu tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ nước Mỹ phải hứng chịu một "Trân Châu cảng" trên mạng khi các nhóm tin tặc ở nước ngoài đồng loạt tấn công làm tê liệt hệ thống máy tính kiểm soát hệ thống cơ sở hạ tầng như các nhà máy điện, nhà máy hóa chất và nguồn nước của Mỹ.

Mỹ là nước đi tiên phong trong nỗ lực phòng thủ chiến tranh mạng với việc từ tháng 6/2009 đã quyết định thành lập Bộ Chỉ huy chiến tranh mạng đặt tổng hành dinh tại căn cứ quân sự Fort Meade, bang Maryland. Kể từ đó tới nay, Mỹ cũng đã triển khai hàng loạt dự án nhằm tăng cường khả năng tiến hành một cuộc chiến tranh trong không gian mạng. Phát triển công nghệ tự động phân tích để kế hoạch hóa các chiến dịch chiến tranh mạng và các virút làm nhiệm vụ gián điệp là những dự án được ưu tiên.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.