Mỹ tham gia giám sát khu vực Nagorny-Karabakh

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 27/9, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ làm việc với các đồng minh và đối tác trong những ngày tới để thực hiện sứ mệnh giám sát quốc tế ở khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh sau khi xảy ra xung đột hồi tuần trước. 
Chú thích ảnh
Ô tô bị phá hủy trong chiến dịch quân sự do Azerbaijan tiến hành tại thị trấn Stepanakert thuộc khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh, ngày 20/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, các quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Azerbaijan trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo và hàng chục nghìn người đã rời khỏi Nagorny-Karabakh. Dự kiến, trong cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Ilham Aliyev, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) Samantha Power cùng quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu Yury Kim sẽ thảo luận tình hình nhân đạo ở Nagorny-Karabakh và tầm quan trọng của việc Azerbaijan tuân thủ những cam kết đã đưa ra. Bà Power cũng sẽ tập trung vào triển vọng về một nền hòa bình lâu dài giữa Azerbaijan và Armenia.

Trước đó, trong chuyến thăm Armenia đầu tuần này, Giám đốc USAID nhấn mạnh Mỹ sẽ hỗ trợ nước này và điều cần thiết là cộng đồng quốc tế có thể tiếp cận khu vực Nagorny-Karabakh trong bối cảnh lo ngại về tình hình nhân đạo tại vùng lãnh thổ này. 

Cũng trong ngày 27/9, Armenia cho biết 50.243 người, tương đương hơn 30% dân số khu vực Nagorny-Karabakh đã đến nước này. 

Ngày 19/9, Azerbaijan đã triển khai chiến dịch quân sự tại Nagorny-Karabakh. Một ngày sau đó, với vai trò trung gian của Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga tại đây, đại diện Azerbaijan và lực lượng vũ trang người gốc Armenia tại vùng lãnh thổ này đã đạt được thỏa thuận chấm dứt các hành động thù địch, theo đó các lực lượng Armenia tại vùng lãnh thổ này chấp nhận giải giáp vũ khí. 

Khu vực Nagorny-Karabakh nằm sâu trong lãnh thổ phía Tây Nam của Azerbaijan, song có đa số dân cư là người gốc Armenia và muốn sáp nhập vào nước này. Việc này đã gây ra tranh chấp chủ quyền dai dẳng giữa hai nước láng giềng.

Đoàn Hùng - Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.