Mỹ thải rác nhiều nhất thế giới, nguy cơ bị chôn vùi trong phế liệu

Người Mỹ chỉ chiếm 4% dân số thế giới nhưng lại thải ra 12% tổng lượng rác trên thế giới, nhiều hơn cả Trung Quốc và Ấn Độ. Tình hình còn tồi tệ hơn khi Mỹ chỉ tái chế được tỷ lệ rác ít ỏi.  
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - Reuters

Trong bối cảnh rác thải tiếp tục được các nước phát triển vận chuyển xuyên đại dương đến chất đống tại các nước đang phát triển, Mỹ có thể lâm vào một cuộc khủng hoảng khi ngày càng nhiều quốc gia từ chối nhận rác của nước này. 

Không giống Đức có thể tái sử dụng 68% rác, Mỹ chỉ tái chế được 35% và phải phụ thuộc vào việc chở rác sang nước khác. Nếu tình trạng này không chuyển biến, Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ bị chôn vùi trong núi phế thải của chính mình. 

Hãng RT dẫn báo cáo mới của hãng cố vấn chiến lược và nguy cơ toàn cầu Maplecroft cho biết: “Mỹ là quốc gia phát triển duy nhất thải ra lượng rác vượt quá khả năng tái chế, cho thấy sự thiếu hụt chính sách và đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Maplecroft đã tính toán lượng rác thải cùng hiệu suất tái chế của 194 quốc gia để tìm ra những nước gây ô nhiễm nặng nhất thế giới. 

Không ngạc nhiên khi Trung Quốc dẫn đầu về lượng rác thải ra nhưng quốc gia châu Á này thực chất lại nằm trong số ít nước lớn phát sinh ra tỷ lệ rác ít hơn so với tỷ lệ dân số. Mặc dù vẫn nằm trong nhóm gây ô nhiễm hàng đầu nhiều năm nay, gần đây Bắc Kinh đã thực hiện các bước đầu tư lớn vào môi trường, xanh hóa nền kinh tế, trong khi Washington lại thay đổi chậm chạp hơn. 

Tháng trước, một báo cáo khác đã tiết lộ rằng Quân đội Mỹ chính là “nhà sản xuất khí nhà kính” lớn nhất hành tinh. 

Trong một diễn biến liên quan, Indonesia ngày 2/7 đã từ chối nhận 49 container chứa đầy rác được chở từ Mỹ, Pháp và một số nước châu Âu đến nước này. Cùng với các nước châu Á khác, Indonesia tuyên bố sẽ không trở thành bãi chứa rác thải quốc tế. Toàn bộ số container chứa rác thải nhựa và chất thải độc hại sẽ được trả về quốc gia ban đầu.

Xem video dưới đây. Nguồn: CNA

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.