Mỹ thả trên 300.000 người di cư bất hợp pháp có gắn thiết bị theo dõi

Dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, số người di cư bất hợp pháp được trả tự do cao hơn gần gấp ba lần so với chính quyền trước.
Chú thích ảnh
Những người di cư Venezuela đang đợi ở bến xe Greyhound ở El Paso, Texas, để di chuyển sâu hơn vào nước Mỹ. Ảnh: Getty Images 

Theo kênh truyền hình RT, chính quyền Tổng thống Biden đã mở rộng đáng kể việc áp dụng một chương trình đưa người di cư bất hợp pháp vào Mỹ. Sau khi được trả tự do, những người này được yêu cầu mang theo thiết bị theo dõi trong quá trình đơn xin nhập cư của họ được xử lý.

Theo dữ liệu của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), tính đến ngày 24/9, có 316.700 người di cư đã đăng ký tham gia chương trình Giải pháp thay thế Giam giữ (ATD) của chính phủ, tăng 266% so với khi Tổng thống Biden nhậm chức vào tháng 1/2021.

Các số liệu do một nhóm thu thập dữ liệu tại Đại học Syracuse thu được cho thấy số lượng người di cư đăng ký tham gia chương trình ATD chưa bao giờ vượt quá 300.000 cho đến tháng trước và chưa bao giờ lên đến 200.000 cho đến tháng 3 năm ngoái.

Chương trình, với chi phí 2,2 tỷ USD hàng năm, được đưa ra như một cách để giải phóng cơ sở giam giữ trong khi đảm bảo những người di cư bất hợp pháp phải trình diện trước tòa khi xét xử các trường hợp nhập cư của họ. Tuy nhiên, theo một báo cáo của Văn phòng Giải trình Trách nhiệm Chính phủ (GAO) hồi tháng 6 năm ngoái, khoảng 1/4 số người nộp đơn bị loại khỏi ATD đã bỏ trốn khỏi cơ quan thực thi di trú thay vì xuất hiện trong các phiên tòa và có khả năng bị trục xuất.

Khi chỉ còn lại 2 tháng là hết năm tài chính, lực lượng Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) được cho là đã bắt giữ hơn hai triệu người di cư bất hợp pháp tại biên giới phía nam tính đến cuối tháng 8. Đây là con số cao kỷ lục.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.