Mỹ tăng cường tập trận với quy mô và tần suất bất thường

Thời gian gần đây, Mỹ liên tục tổ chức các buổi tập trận rầm rộ với kịch bản chiến tranh diện rộng xảy ra trên đất nước.
Mỹ tăng cường tập trận với quy mô và tần suất bất thường ảnh 1

Máy bay chở theo lính nhảy dù thuộc Sư đoàn 82 tham gia một cuộc tập trận. Reuters

Theo tờ New York Times, các cuộc tập trận lớn gần đây mà người phát ngôn của Lầu Năm Góc đánh giá là theo quy chuẩn của Bộ Quốc phòng đã tăng bất thường về quy mô cũng như tần suất tổ chức. Điều này cho thấy tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao – nhưng âm thầm, lặng lẽ hơn – chưa từng được chứng kiến kể từ lần diễn tập trong thời kỳ Mỹ đem quân sang Iraq năm 2003.

Mặc dù Lầu Năm Góc tuyên bố việc mở rộng quy mô các cuộc tập trận tấn công mặt đất chỉ đơn giản nằm trong chương trình huấn luyện chống khủng bố, nhưng quy mô của các cuộc diễn tập đó quá lớn. 

Ví dụ điển hình là cuộc diễn tập tháng trước tại Fort Bragg, bang North Carolina có sự tham gia của 48 trực thăng chiến đấu Apache và trực thăng chở hàng Chinook mang theo lượng binh sĩ và hàng hóa lớn với kịch bản luyện tập xâm chiếm trong khi bị tấn công bằng tên lửa thật.

Sau cuộc tập trận ở Fort Bragg chỉ chưa đầy 48 giờ đồng hồ, quân đội Mỹ tiếp tục tổ chức diễn tập tại Nevada – nơi mà hàng trăm binh sĩ nhảy dù thuộc Sư đoàn Không quân 82 nhảy từ máy bay vận tải C-17 bay tầm thấp trong đêm tối, giả định một cuộc tấn công trên đất liền trên phạm vi rộng.

Trong tháng 2, theo các báo cáo, ít nhất 1.000 quân dự bị thuộc các căn cứ của Lục quân Mỹ sẽ được trải qua cuộc huấn luyện hình thành các điểm hậu cần được thiết kế nhằm cung cấp binh sĩ tác chiến và quân trang cho mặt trận tiền tuyến.

Không chỉ có vậy, quân đội Mỹ còn triển khai thêm lực lượng đặc nhiệm tại Hàn Quốc.

Thông tin trên tờ New York Times xuất hiện sau sự cố báo động nhầm ở Hawaii sáng 13/1. Khi đó, hàng ngàn người dân trên đảo Hawaii (Mỹ) rơi vào tình trạng hoảng loạn trong gần 40 phút khi nhận được tin nhắn khẩn từ Cơ quan Quản lí tình trạng khẩn cấp Hawaii qua điện thoại báo chuẩn bị có một cuộc tấn công đạn đạo. Kết quả đó chỉ là “báo động giả” do một nhân viên trong ca trực đã ấn nhầm nút báo động khi một cuộc diễn tập đang được tổ chức.

Từ đây có thể thấy rõ không chỉ quân đội Mỹ mà đến ngay cả dân thường nước này cũng buộc phải lường trước về nguy cơ xảy ra một vụ tấn công hạt nhân trong thế kỷ 21.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.