Mỹ tăng cường quan hệ với ASEAN

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Russel sẽ tới Myanmar để thảo luận với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các nước đối tác về các vấn đề song phương và khu vực cùng quan tâm.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Russel sẽ tới Myanmar để thảo luận với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các nước đối tác về các vấn đề song phương và khu vực cùng quan tâm.
Mỹ tăng cường quan hệ với ASEAN ảnh 1

Ông Daniel Russel, trợ lý ngoại trưởng Mỹ. Ảnh: TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/6 cho biết theo chương trình, ông Russel sẽ tham dự các hội nghị của các quan chức cao cấp ASEAN về Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS), Diễn đàn khu vực ASEAN, Sáng kiến Hạ nguồn sông Mekong (LMI), Hạ nguồn sông Mekong và những người bạn (FLM), từ ngày 7-9/6. Ngoài ra, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ gặp các quan chức Nhật Bản và Australia trong khuôn khổ chương trình “Đối thoại chiến lược ba bên”.Ông Russel cũng sẽ đại diện cho Mỹ đồng chủ trì Đối thoại Mỹ - ASEAN và tiến hành các cuộc gặp song phương với các đối tác để thảo luận nhiều vấn đề. Ông dự kiến gặp một nhóm các nhà lãnh đạo thanh niên tài năng Myanmar trực thuộc Sáng kiến các nhà lãnh đạo thanh niên trẻ Đông Nam Á (YSEALI) để thảo luận cách giới trẻ khu vực giúp định hình tương lai của ASEAN.TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.