Mỹ tăng cường phòng thủ không gian vũ trụ

Lầu Năm Góc ngày 17/6 công bố "Chiến lược phòng thủ không gian" mới nhằm giành ưu thế kiểm soát không gian trước lo ngại về sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc và Nga.
Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Falcon 9 mang theo tàu vũ trụ Crew Dragon của Tập đoàn SpaceX được vận chuyển đến bệ phóng tại trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đây là chiến lược đầu tiên được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kể từ sau tháng 12/2019, thời điểm Washington thông báo thành lập lực lượng không gian. 

Trong bản tóm tắt văn kiện này, Bộ Quốc phòng Mỹ chủ trương thúc đẩy hợp tác và chia sẻ với các nước đồng minh và đối tác với mục đích tạo ra một lợi thế quân sự toàn diện trong không gian vũ trụ thông qua việc cơ cấu lại các tổ chức, trong đó bao gồm thành lập lực lượng không gian vũ trụ Mỹ, vốn đi vào hoạt động hồi tháng 12/2019 như một đơn vị quân sự mới nhất của Mỹ.

Ngoài ra, bản chiến lược còn nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ phấn đấu duy trì sư ưu việt của nước này trong lĩnh vực không gian, cụ thể trong việc bảo vệ các vệ tinh định vị GPS mà các ngành quân đội, các dịch vụ khẩn cấp, vận tải và dịch vụ tài chính phụ thuộc vào. 

Cũng trong bản chiến lược này, Mỹ đã đề cập sự phát triển trong lĩnh vực hàng không vũ trụ của cả Trung Quốc và Nga, những quốc gia đã đầu tư hàng tỷ USD vào lĩnh vực không gian và đưa nhiều vệ tinh vào quỹ đạo. Bản tóm tắt chiến lược nhận định Trung Quốc và Nga đều xem tiếp cận không gian vũ trụ là điều thiết yếu trong chiến lược quốc gia và quân sự của hai nước này.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.