Mỹ tăng cường nguồn lực khắc phục hậu quả bão và lốc xoáy

Ngày 11/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ đạo tăng cường nguồn lực liên bang ngay lập tức cho các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các cơn bão và lốc xoáy nghiêm trọng diễn ra đêm 10/12 và rạng sáng ngày 11/12 theo giờ địa phương.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ được triển khai tới trung tâm phân phối của Công ty Amazon.com ở Edwardsville, bang Illinois, Mỹ, sau khi lốc xoáy làm sập một phần mái của trung tâm đêm 10/12/2021. Ảnh: AP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong thông báo, Nhà Trắng cho biết: “Tổng thống đã chỉ đạo rằng các nguồn lực liên bang phải được tăng cường ngay lập tức đến những địa điểm có nhu cầu lớn nhất để giảm bớt những hậu quả tàn khốc của những cơn bão này”. Trước đó, Tổng thống Biden đã được một số quan chức Nhà Trắng và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) thông báo tóm tắt về 7 bang bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy và bão nghiêm trọng.

Theo một thông báo khác của Nhà Trắng, Tổng thống Biden cũng đã có cuộc nói chuyện với thống đốc bang Kentucky, Arkansas, Illinois, Missouri và Tennessee nhằm hỗ trợ mọi nguồn lực cần thiết trong thời tiết khắc nghiệt và thông qua tuyên bố khẩn cấp cho bang  Kentucky.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Joe Biden cho rằng các cơn lốc xoáy vừa rồi có khả năng là "một trong những trận lốc xoáy lớn nhất" trong lịch sử của nước Mỹ, đồng thời khẳng định đó là một thảm kịch và hiện chưa biết được toàn bộ mức độ thiệt hại. Theo ông Biden, biến đổi khí hậu và thời tiết ấm lên đã khiến  các trận lốc xoáy trên trở nên dữ dội hơn.

Từ đêm 10/12 và sáng sớm 11/12, nhiều bang ở miền Nam và Trung Tây nước Mỹ đã phải hứng chịu những cơn bão và lốc xoáy nghiêm trọng, khiến hơn 70 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người ở bang Kentucky phải chịu cảnh mất điện. Các bang khác bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt và nguy hiểm bao gồm Illinois, Tennessee, Missouri và Arkansas.

Đặng Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.