Mỹ tăng cường khai thác dầu mỏ, giá "vàng đen" đi xuống

Trong phiên giao dịch chiều ngày 19/6, giá dầu tại thị trường châu Á giảm do hoạt động khai thác dầu của Mỹ gia tăng khiến nguồn cung toàn cầu càng dư thừa mặc dù Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng một số nhà sản xuất lớn đã cắt giảm sản lượng.
Mỹ tăng cường khai thác dầu mỏ, giá "vàng đen" đi xuống ảnh 1

Giàn khoan dầu của Tập đoàn Shell ở Seattle, Washington (Mỹ) ngày 15/6/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại thị trường Singapore, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đã giảm 20 xu Mỹ (0,5%) xuống 44,54 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent cũng giảm 18 xu Mỹ (0,4%) xuống 47,19 USD/thùng.

Ngân hàng Goldman Sachs mới đây cho hay số giàn khoan dầu của Mỹ tiếp tục tăng lên, và so với ngày 27/5/2016 thì con số này đã tăng thêm 431 giàn. Goldman Sachs cũng cho rằng nếu số giàn khoan duy trì ở mức hiện nay, sản lượng dầu của Mỹ sẽ tăng 770.000 thùng/ngày trong giai đoạn từ quý IV/2016 đến quý IV/2017 ở các khu mỏ Permian, Eagle Ford, Bakken và Niobrara.

Trong khi đó, nguồn cung từ OPEC và các nước khác tham gia vào thỏa thuận cắt giảm sản lượng vẫn ở mức cao khi một số quốc gia không tuân thủ đầy đủ cam kết của mình.

Vân Anh (Reuters)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.