Mỹ tăng cường hệ thống phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa

Thông cáo báo chí của Tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ Mỹ Lockheed Martin ngày 31/1 cho biết, Không quân Mỹ đã dành 81 triệu USD để thiết kế và chế tạo một hệ thống phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể gắn đầu đạn hạt nhân từ trung tâm chỉ huy không quân.
Mỹ tăng cường hệ thống phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa ảnh 1

Tên lửa Falcon 9 của Mỹ rời bệ phóng tại Mũi Canaveral ở bang Florida ngày 18/7/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông cáo nêu rõ: "Lực lượng không quân Mỹ gần đây đã quyết định trao cho tập đoàn Lockheed Martin hợp đồng Phát triển công nghệ và giảm thiểu rủi ro (TMRR) trị giá 81 triệu USD để thiết kế một nguyên mẫu thiết thực nhằm thay thế Hệ thống kiểm soát phóng tên lửa trên không (ALCS-R) đã lỗi thời trên Trạm chỉ huy trên không E-6B Mercury".

Dự án nêu trên là một phần quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa hạt nhân của Mỹ và sẽ kết nối với hệ thống tên lửa đánh chặn chiến lược Ground-Based, dự kiến bắt đầu thay thế tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III vào cuối những năm 2020.

Theo thông cáo trên, kế hoạch của ALCS bao gồm các thiết bị được nâng cấp như radio, hệ thống kiểm soát phóng và các thiết bị mật mã an toàn. Những thiết bị này có thể được nâng cấp liên tục tới năm 2075.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.