Mỹ tăng cường 320 binh sĩ tới biên giới miền Nam với Mexico

Ngày 29/4, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ triển khai thêm 320 binh sĩ tới biên giới miền Nam với Mexico để hỗ trợ các quan chức phụ trách vấn đề nhập cư.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ được triển khai tại khu vực Brownsville, Texas, biên giới với Mexico. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Số binh sĩ trên, dự kiến được triển khai đến cuối tháng 9, sẽ tham gia vào lực lượng gồm 2.900 binh sĩ đang làm nhiệm vụ và 2.000 thành viên Vệ binh Quốc gia đang đồn trú tại biên giới. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, trung tá Jamie Davis cho biết các binh sĩ này sẽ hỗ trợ di chuyển người di cư, giám sát phúc lợi của những người di cư bị bắt giữ, cung cấp sưởi và đồ ăn. Những binh sĩ này sẽ không chịu trách nhiệm thực thi chế tài luật pháp. Người phát ngôn nêu rõ trong bất kỳ trường hợp nào đòi hỏi nhân viên Bộ Quốc phòng tiếp cận người di cư, các nhân viên Bộ An ninh nội địa sẽ có mặt để thực thi các hoạt động bắt giữ và pháp lý.

Trong những tháng gần đây, hàng nghìn người di cư đã đến Mexico, trong đó phần lớn là đến từ Trung Mỹ để trốn chạy nghèo đói và bạo lực tại quê nhà. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã coi đây là mối đe dọa với an ninh quốc gia. Ngày 24/4 vừa qua, Tổng thống Donald Trump tuyên bố quốc gia này sẽ sớm điều động binh lính có vũ trang tới biên giới phía Nam sau khi binh lính Mexico gần đây "chĩa súng" vào phía quân đội Mỹ. Tổng thống Trump đang nhắc tới một sự cố hôm 13/4 khi binh lính Mexico được cho là liên tục chất vấn và chĩa vũ khí về phía 2 binh sĩ Mỹ đang tuần tra ở biên giới. Theo ông Trump, những hành động như vậy tốt nhất không nên tái diễn và Washington sẽ gửi binh lính có vũ trang tới vùng biên giới.

Trước đó, hôm 11/4, Tổng thống Trump cũng đã tuyên bố Washington sẽ buộc phải triển khai thêm binh sĩ tới khu vực biên giới với Mexico nhằm ngăn chặn dòng người di cư mới từ các nước Trung Mỹ đang đổ về đây để tìm đường sang Mỹ. Ông cũng từng nhiều lần cảnh báo các biện pháp trừng phạt, trong đó có việc đóng các cửa khẩu chính thức, nếu Mexico không có biện pháp ngăn làn sóng di cư vào Mỹ. Hầu hết những người di cư đến từ Guatemala, El Salvador và Honduras. Họ thường di chuyển từ Mexico tới biên giới Mỹ theo từng nhóm hơn 100 người. Một khi tới được biên giới, họ lập tức ra đầu thú trước nhà chức trách Mỹ và xin tị nạn với lý do nghèo đói và bạo lực nơi quê nhà.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.